Miền Bắc nhiều nơi mưa vừa, mưa to

Thứ ba, ngày 20/09/2011 12:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm về sáng 20.9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc và bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và giông tiếp diễn trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0

Lượng mưa thu được tính từ 19 giờ 19.9 đến 7 giờ 20.9 phổ biến từ 20-40mm. Nhiều nơi mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa lượng đạt 48mm. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 50mm, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) mưa nhiều hơn 69mm, thị xã Tuyên Quang- 55mm, Na Hang (Tuyên Quang)- 92mm, thị xã Hà Giang- 94mm, Bắc Quang (Hà Giang) có mưa rất to với lượng mưa trung bình lên tới 116mm.

Đặc biệt, tại Quyết Chiến (Thái Bình) mưa lên tới 150mm, Triều Dương (Thái Bình) nhiều nhất 161mm.

Các sông ngòi Bắc Bộ đồng loạt xuất hiện một đợt lũ, một số sông suối miền núi xảy ra lũ vừa. Thời tiết chuyển mát mẻ sâu hơn.

Sáng 20.9, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống còn 20,9 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La)-18,7 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) thấp hơn 18,2 độ C. Thị trấn Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 16,6 độ C và vẫn có xu hướng giảm thấp hơn.

Dự báo mưa gió ở miền Bắc khả năng kéo dài khoảng 1-2 ngày tới. Nhưng mưa giảm dần cả về lượng và diện mưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem