Miền Bắc nóng nực trong kỳ thi đại học đợt 2

Lưu Minh Hải Thứ hai, ngày 07/07/2014 22:12 PM (GMT+7)
Nhiệt độ miền Bắc trong kịp kỳ thi đại học đợt 2 sẽ rất nóng, lên tới 37 độ C tại một số nơi, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Bình luận 0

Trong dịp thi ĐH đợt 2 diễn ra từ ngày 9-10.7, thời tiết ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm. Phía tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tại miền Trung phổ biến không mưa, nắng nóng bao phủ trên diện rộng. Nhiều địa phương nắng nóng đạt mức gay gắt, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết.

Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 9-10.7: Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng khu tây bắc Bắc Bộ trời nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng đạt mức 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, vùng núi trong khoảng 22-24 độ C. Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng và nóng nực, vùng núi phía bắc và vùng núi trung du có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng lên tới 35-37 độ C, riêng vùng đồng bằng và ven biển, trong đó có cả thủ đô Hà Nội thấp hơn 32-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, vùng núi 22-24 độ C

Trong khi đó ở các tỉnh miền Trung tiết trời phổ biến không mưa. Ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem