Miền Trung: Hàng chục nghìn nhà đang ngập sâu

Thứ tư, ngày 09/11/2011 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến chiều 8.11, vẫn còn hàng chục nghìn ngôi nhà của người dân miền Trung bị chìm trong lũ. Con số người thiệt mạng do lũ vẫn tiếp tục tăng lên.
Bình luận 0

Tại Quảng Nam, riêng huyện Nông Sơn hiện có 2.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 6.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Địa phương có nhiều nhà bị ngập nhất là tỉnh Thừa Thiên - Huế với hơn 36.000 nhà bị ngập từ 0,2-1,5m, tập trung ở TP.Huế (20.000 nhà), huyện Hương Trà (5.736 nhà), Quảng Điền (2.400 nhà), Phú Vang (4.647 nhà), Hương Thủy (3.227 nhà)...

Toàn tỉnh có 1.150 hộ dân với 4.525 khẩu phải di dời khẩn cấp. Hầu hết các tuyến đường ở TP. Huế ngập từ 0,7-1,5m. Các đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương ngập từ 1- 2m. Ga Văn Xá (huyện Hương Trà) bị ngập sâu. Nhiều đoàn tàu SE1, SE3, SE5, SE19 bị kẹt tại ga Hiền Sỹ (huyện Phong Điền) và đoàn tàu SE8 bị kẹt tại ga Huế. Mưa lũ cũng đã khiến hơn 300ha hoa màu bị ngập, đổ.

Ngoài nhà cửa bị ngập, hư hỏng, người dân miền Trung đang chịu đựng nỗi đau mất người thân do mưa lũ. Đáng buồn nhất nạn nhân phần nhiều là học sinh. Tại Thừa Thiên - Huế, sáng 8.11, người dân đã phát hiện thi thể em Nguyễn Hữu Khá - học sinh lớp 8 Trường THCS Long Quảng, Nam Đông, bị nước cuốn trôi tại ngầm Khe Biên (TP.Huế).

Tại Quảng Nam, 6 giờ ngày 8.11, nước lũ đã làm ngập đoạn đường ĐT14E gần khu vực cầu Tư Thiết (thuộc thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Em Lê Duy Hòa - học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Kim Đồng, đang trên đường đi học qua đây đã bị cuốn trôi mất tích.

Trước đó, vào ngày 7.11, tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, em Nguyễn Hồng Trung - (học sinh, chưa rõ trường) đang trên đường đi về nhà bị nước lũ cuốn trôi.

Cùng ngày, em Nguyễn Văn Thắng - học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) cũng bị lũ cuốn trôi mất tích tại suối Đá Vách, đến ngày 8.11 vẫn chưa tìm được xác. Từ ngày 15.10 đến 8.11, Quảng Nam đã có 17 người chết do mưa lũ, trong đó có 13 trẻ em (phần lớn là học sinh).

Ngay trong ngày 8.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn gửi các địa phương trên địa bàn, yêu cầu cho học sinh nghỉ học nhằm tránh bị tai nạn do đi lại trong mưa lũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem