Miền Trung: Hồ đập xói lở, đê vỡ, dân lại tử vong vì lũ

Ngọc Vũ-Đình Thiên-Phan Phương Thứ ba, ngày 01/11/2016 10:01 AM (GMT+7)
Đập thủy nông Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị) chứa hơn 10 triệu m3 nước, nhưng hệ thống tràn xả lũ bị xói lở, hư hỏng nặng chưa kịp khắc phục. Trong khi đó địa bàn Quảng Trị đang xảy ra mưa lớn, nước ở đập đang lên. Tại Quảng Bình, hàng vạn dân bị cô lập; đê vỡ, người dân lại tử vong vì lũ...
Bình luận 0

Sáng 1.11, ông Lê Đa Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, nước qua tràn xả lũ đập thủy nông Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị) đã trên 2 mét, chảy mạnh. Trong khi đó, phía đuôi tràn đã và đang bị xói lỡ nghiêm trọng. “Chúng tôi mới làm công tác vệ sinh, chưa kịp gia cố lại chỗ hư hỏng thì lại xảy ra mưa lớn. Nếu cứ tiếp tục mưa, nước lên nhanh thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra” – ông Sơn lo lắng.

img

img

Tràn xả lũ đập thủy nông Nam Thạch Hãn đã bị xói lở, cuốn trôi nhiều đoạn

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra sự cố hư hỏng tràn xả lũ nói trên và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đập thủy nông Nam Thạch Hãn được hoàn thành vào năm 1990, có nhiệm vụ tưới cho 14.867 ha đất canh tác 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng và TX.Quảng Trị, tạo nguồn cấp nước cho 200 ha nuôi trồng thủy sản và cấp nước cho hệ thống nước sạch TX.Quảng Trị.

Do có nhiều vị trí rỗng dưới nền tràn xả lũ nên trong quá trình vận hành đã bị xói lở phần thân tràn, dốc dưới và tiêu năng. Dù đã nhiều lần khắc phục nhưng phần bê tông sân tiêu năng tràn vẫn thường bị xói lở, lún sập nhiều vị trí và có hiện tượng thấm, phun thành vòi qua thân tràn. Phần bê tông cốt thép sân tiêu năng bị cuốn trôi hết 975 m2, chiều sâu từ 2-3,5 mét, diện tích còn lại bị phòng rộp, lún sập, phía dưới nền bê tông có nhiều hang rỗng.

img

Người dân khu phố 3, phường 4, TP.Đông Hà nơm nớp lo sợ vì bờ sông Hiếu sạt lở vào tận móng nhà, trong khi nước sông vẫn đang lên nhanh.

Ông Nguyễn Đức Chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan giúp Quảng Trị khắc phục sự cố, sửa chữa công trình kịp thời để đảm bảo an toàn vùng hạ du đập Nam Thạch Hãn.

Một diễn biến liên quan, ông Lê Đa Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng nay (1.11) mực nước trên sông Hiếu qua xã Cam Thành (Cam Lộ) đã lên báo động 3 và nước vẫn tiếp tục lên. Dự báo khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nước trên sông Hiếu đoạn qua TP.Đông Hà sẽ dâng cao bất thường do nước từ thượng nguồn đổ về. Dọc bờ sông Hiếu đoạn qua khu phố 3, phường 4, TP.Đông Hà có hàng chục hộ dân đang nơm nớp lo sợ vì sông đã sạt vào tận móng nhà.

Trong khi đó, tại Quảng Bình, hàng vạn dân đang bị cô lập; đã có tình trạng đê vỡ, người dân tử vong vì lũ.

img

Người dân Quảng Bình chưa khắc phục xong cơn lũ lịch sử, lũ mới lại tràn về (ảnh Đình Thiên).

Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, tình hình lũ ở tỉnh Quảng Bình đang rất nguy cấp, nhiều địa phương đã bị chia cắt cô lập. Một tuyến đê  bị vỡ, 1 người dân đã  tử vong trong lũ.

Theo Chi cục PCTT miền Trung Tây Nguyên,  Lũ trên sông Gianh, sông Kiến Giang của tỉnh Quảng Bình đang lên trở lại. Mực nước lúc 5 giờ ngày 1.11 trên sông Gianh tại Mai Hóa cao 6,81m, trên BĐ3 0,31m, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy cao 1,90m, dưới BĐ2 là 0,30m. 

Dự báo trong hôm nay (1.11), lũ trên các sông này tiếp tục lên. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng.

Do mưa lớn và ảnh hưởng của trận lũ ngày 15.10, hệ thống đê đất ở thôn Tân Thượng xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) bị sạt lở, hư hại nặng khoản trên 100m, triều cường và mưa lớn gây ngập cục bộ một số hộ gia đình của thôn Tân Thượng xã Quảng Hải. Một số tuyến đê kè của thôn Tiên Xuân (xã Quảng Tiên), thôn Công Hoà (xã Quảng Trung) bị xói lở nghiêm trọng và gây ngập cục bộ tại các thôn này. Theo thống kê, có gần 700 nhà dân của 10 xã phía Nam thị xã Ba Đồn bị nước lũ nhấn chìm. Ngoài ra, 1 người dân huyện Quảng Trạch đã tử vong.

Hiện ngoài 10 xã phía Nam thị xã Ba Đồn bị chia cắt, các con đường vào các xã Minh Hóa, Tân Hóa  (huyện Minh Hóa),  xã Dân Hóa (huyện Tuyên Hóa), Đường mòn Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa bị ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại được.

Theo ông Cao Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cho biết: “Đêm qua trời mưa rất to, người dân trong vùng trắng đêm trằm mình chống lũ. Hiện tại nước ở các nhà dân đã sâu hơn 1 mét, nhưng mưa to vẫn đang tiếp tục. Với tình hình mưa như hiện nay, dự báo nước sông Gianh còn dâng cao. Hiện địa phương đang huy động các phương án tại chỗ để đảm bảo tốt nhất tính mạng và tài sản của người dân.”

Theo thông tin mới nhận được từ ông Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội nông dân huyện Quảng Trạch cho biết, có 1 cụ bà 106 tuổi ở xã Phù Hóa mất từ ngày 30.10 song vì nước lũ tràn về nên hiện gia đình và các ban ngành địa phương đang kê bàn ghế lên cao để để quan tài cụ bà, đợi nước xuống mới có thể chôn cất được.

Cũng trong sáng nay, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 22h ngày 31.10.2016, tàu QB93970 TS của ngư dân Nguyễn Quốc Hoàn sinh năm 1976 ở xã Quảng Phú bị chết máy được tàu cá của ngư dân địa phương lai dắt vào cửa Gianh nhưng do nước to nên chuyển hướng sang cửa Ròn, hiện đang neo cửa Ròn. Đồng thời,  6h ngày 01.11.2016 tàu cá QB98750 TS có 06 thuyền viên của ngư dân Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1982 ở thôn Tân Mỹ bị lật tại cửa Gianh. Hiện bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu hải đội hai tiếp cận ứng cứu.

Chi cục PCTT miền Trung-Tây Nguyên còn cho hay, các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt mức cao, trong đó hồ Trung Thuần đạt 100%, Tiên Lang 98% (Quảng Bình); Bảo Đài 86%, Trung Chi 97% (Quảng Trị); Hòa Mỹ 98%, Mỹ Xuyên 78% (Thừa Thiên Huế)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem