• Chàng nông dân trẻ măng, giàu nghị lực với gương mặt “hot boy”-Hồ Quốc Hạnh, thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) quyết tâm làm nông nuôi bà nội 87 tuổi và 3 em nhỏ sau khi mồ côi cha mẹ.
  • Cuối tuần qua, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã phối hợp với CLB thiện nguyện Hoa Mặt Trời, CLB Sotana & Friends trao tặng quà và tiền mặt với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng cho 6 bé mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Bắc Giang.
  • Tiếng khóc nghẹn của Yến khi nhắc về cơn ác mộng vừa đổ xuống đầu 6 chị em em khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Chỉ trong vòng 23 ngày, mẹ và cha các em lần lượt đi về phía bên kia cuộc đời, để lại 6 chị em Yến côi cút. Bé út mới chỉ vừa tròn 15 tháng….
  • Vẫn hát theo sở trường khi thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô bé mồ côi cha mẹ, quy y cửa phật Huyền Trân lại một lần nữa lấy nước mắt khán giả và chinh phục cặp HLV “Giang Hồ” để bước vào vòng liveshow.
  • Ha anh em Nguyễn Văn Vương (11 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (9 tuổi) ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, mồ côi cha mẹ. Ngày các em nhặt san hô trên bãi biển bán được 30-35 ngàn đồng tự nuôi nhau, tố học tại lớp học tình thương.
  • (Dân Việt) - Gần 2 tuần qua kể từ vụ vỡ đường dây hụi do bà Nguyễn Thị Công (57 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) làm chủ, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở làng quê biển này vô cùng điêu đứng...
  • Dân Việt - Tay súng Bỉ Nordine Amrani ra tay thảm sát đẫm máu hôm 13.12 vì biết rằng, hắn sắp phải trở lại “bóc lịch trong nhà đá”, và hành động tàn sát thể hiện sự bất mãn cao độ với xã hội, các luật sư của Amrani tiết lộ.
  • Dân Việt - Hình ảnh Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Lunasol Sarcos Colmenares đã tràn ngập khắp các trang báo. Tuy nhiên, vẫn còn không ít câu chuyện về người đẹp Venezuela chưa được biết đến.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.10, bà Trần Thị Lụa - Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum đã trao học bổng cho hai chị em Phạm Thị Cẩm (học sinh lớp 11) và Phạm Thị Bích Ngọc (lớp 9 cùng học Trường THPT Ngô Mây, TP. Kon Tum), với số tiền 10 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Năm học 2011 – 2012, tỉnh Đăk Lăk đã chi hơn 45 tỷ đồng để mua sách, vở cấp cho trên 158 nghìn học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi cha mẹ, bị tàn tật; học sinh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm cộng đồng và học sinh ở các thôn, buôn vùng đặc biệt khó khăn…