Mở cửa Bảo tàng Tố Hữu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 19/09/2020 15:00 PM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, gia đình nhà thơ đã mở cửa Bảo tàng Tố Hữu trên cơ sở Nhà lưu niệm Tố Hữu trong khuôn viên nhà D9 Làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội).
Bình luận 0

Bảo tàng Tố Hữu được nhóm nội dung của PGS.TS Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam lãnh đạo, thiết kế trưng bày do thạc sĩ đồ họa Đam Ca thể hiện.

Bảo tàng Tố Hữu được xây dựng trên cơ sở Nhà lưu niệm Tố Hữu trong khuôn viên nhà D9 - Làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội). Khai trương từ năm 2009, Nhà lưu niệm Tố Hữu là một địa điểm thu hút khách tham quan, các đồng chí, đồng nghiệp và những người yêu mến sự nghiệp văn học nghệ thuật của nhà thơ cách mạng Tố Hữu. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Nhà lưu niệm Tố Hữu đã đón hàng nghìn lượt khách và tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tọa đàm, hội thảo về nhà thơ.

Mở cửa Bảo tàng Tố Hữu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ - Ảnh 1.

Nhà thơ Tố Hữu

Với phong cách trưng bày khoa học và đổi mới, bằng sự kết hợp nhiều phương tiện nghe nhìn, bảo tàng đã cố gắng cung cấp cho người xem một cách đầy đủ và đa chiều các tư liệu bối cảnh quốc tế, đất nước và cá nhân nhà thơ trong gần một thế kỷ nhiều biến động.

Mở cửa Bảo tàng Tố Hữu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ - Ảnh 2.

Một góc trưng bày tại Bảo tàng Tố Hữu

Bảo tàng Tố Hữu gồm hai hợp phần: Phần trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của Tố Hữu thông qua 7 tập thơ gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước. Với các tư liệu gốc, hình ảnh, hiện vật kết hợp với hệ thống tin đa phương tiện, phần trưng bày này sẽ kể câu chuyện: Ông đến với thơ ca như thế nào; Vì sao thơ ca của ông gắn chặt với con đường đấu tranh cách mạng, gắn chặt từng dấu mốc lịch sử của dân tộc; Vì sao những vần thơ của ông đã từng là nguồn động lực vô bờ bến với chiến sĩ, nhân dân Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ; Thơ cũng là tiếng lòng của nhà thơ. Mỗi bài thơ của ông đều là những đưa con tinh thần, là máu thịt của ông. Cho đến tận cuối đời, ông vẫn là “Con tằm rút ruột vẫn còn tơ…”.

Hợp phần 2 là không gian tái tạo một phần căn nhà 76 Phan Đình Phùng, nơi ông và gia đình đã sống hơn 40 năm, từ 1960 - 2002, khi ông rời cõi tạm. Phòng khách nơi ông tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp, các vị lãnh đạo, các văn nghệ sĩ, những người yêu ông và yêu thơ ông. Và căn phòng với chiếc bàn tròn ông vẫn ngồi uống trà làm thơ và bàn làm việc với trang thơ dịch cuối cùng còn bỏ ngỏ.

Mở cửa Bảo tàng Tố Hữu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ - Ảnh 3.


Mở cửa Bảo tàng Tố Hữu nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ - Ảnh 4.

Khuôn viên Nhà lưu niệm Tố Hữu

Với phong cách trưng bày mới, tương đối đầy đủ, Bảo tàng Tố Hữu sẽ mang tới cho công chúng những góc nhìn mới sâu sắc hơn. Sau khi khai trương vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu, bảo tàng sẽ đón khách vào các ngày thứ bảy hằng tuần, từ 14h00 - 17h00.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem