Mô hình nuôi vịt
-
Đến xã Đồng Cẩm (huyện Kim Thành, Hải Dương), hỏi thăm anh Phan Trung Tuyến, người dân trong xã trả lời ngay “Tuyến nuôi vịt hả?”. Bởi lẽ, mô hình chăn nuôi vịt của anh có quy mô lớn nhất xã.
-
Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và đại diện 11 Hội Nông dân tỉnh, TP cụm thi đua số 3 đã đến thăm mô hình nuôi vịt đẻ, ấp trứng vịt lộn của một tỷ phú nông dân xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
-
Nhờ được hỗ trợ vốn từ Quỹ Khuyến nông Hà Nội, nhiều hộ nông dân, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thủ đô có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất. Nhờ đó, nhiều vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung, chất lượng cao đã dần được hình thành, giúp bà con nông dân có thu nhập khá.
-
Ngày 5.4, đoàn công tác do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) dẫn đầu đã về thăm, làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội ND tỉnh Hưng Yên.
-
Nông dân ở Chương Mỹ bỏ trăm triệu chế nhà nổi hàn từ sắt ống, bên dưới gắn thùng nhựa bịt kín, quây lưới có mái che để nuôi vịt.
-
Đến xã Triệu Tài (huyện Triệu Phong) hỏi gia đình ông Lê Viết Tuế thì ai cũng biết, bởi mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi vịt đẻ khép kín: Nuôi vịt đẻ lấy trứng, ấp trứng, bán vịt con… Mô hình này đang được nhiều nông dân tham quan, học tập bởi sự tiện lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Tận dụng diện tích đất nông nghiệp chiêm trũng đã đền bù nhưng chưa xây dựng của khu công nghiệp, anh Trần Văn Thiện ở thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên mạnh dạn đầu tư cấy sen - nuôi vịt đẻ trứng với quy mô hàng nghìn con, đem lại thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, nuôi vịt theo phương thức nuôi khô là một tiến bộ kỹ thuật đã được khuyến nông các tỉnh phía Nam ứng dụng và triển khai.
-
Xuân năm nay với gia đình ông Đồng Quang Cường, thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La (TX Quảng Yên) thật ý nghĩa và đặc biệt.