Tết "xôm" của một nông dân triệu phú

Thứ ba, ngày 16/02/2016 11:11 AM (GMT+7)
Xuân năm nay với gia đình ông Đồng Quang Cường, thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La (TX Quảng Yên) thật ý nghĩa và đặc biệt.
Bình luận 0

Đến thăm trang trại tổng hợp của gia đình ông Đồng Quang Cường vào ngày cận kề Tết Nguyên đán, chúng tôi thấy rõ sự tất bật của gia chủ khi đang chuẩn bị những mặt hàng nông sản xuất ra thị trường vào dịp Tết.

Phải chờ mất hơn 20 phút kiểm đếm số trứng vịt bán cho thương lái xong, chúng tôi được ông Cường dẫn đi mục sở thị mô hình trang trại tổng hợp của gia đình. Trang trại tổng hợp của ông Cường gồm trồng trọt (rau, cây cảnh), trại nuôi vịt, ao thả cá. Vừa dẫn chúng tôi ra thăm vườn, ông Cường kể, vào khoảng những năm 90 thế kỷ trước, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã.

img

Mô hình nuôi vịt bằng hệ thống chuồng trại, mái che hiện đại đang mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho gia đình ông Đồng Quang Cường.

Năm 1994, gia đình ông bắt đầu thuê lại vùng đất hoang hoá rộng gần 2ha của xã để bắt tay vào công việc phát triển trang trại. Lúc đó, vợ chồng ông mất khá nhiều công sức đào ao, đắp bờ, cải tạo ruộng đất, vật đất tôn ruộng, tạo nền làm chuồng trại nuôi đàn lợn, gà, bò, hình thành ao cá như bây giờ.

Giai đoạn đầu chăn nuôi gia đình ông gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, dịch bệnh hoành hành và mưa lụt làm thất thu kinh tế. Thế nhưng những thất bại đầu tay đó không khiến ông nản lòng mà trái lại ông càng quyết tâm bám trụ với vùng đất này và tiếp tục tìm những hướng làm ăn mới. Từ chăn nuôi lợn, bò, đến cuối những năm 90, ông chuyển dần sang mô hình nuôi cá giống và trồng cây cảnh.

Từ năm 2000-2010, lãi từ tiền cá giống, cây cảnh và các khoản thu khác, vợ chồng ông Cường để dành vốn đầu tư, cải tạo và mở rộng vườn, ao, chuồng. Ông cho hay: “Phương châm của tôi là lấy ngắn nuôi dài, lời lãi đến đâu vợ chồng tôi dành vốn mở rộng trang trại sản xuất đến đó. Nhờ cách làm này mà mô hình trang trại đa canh của gia đình mới có được như ngày hôm nay”.

Khoảng 3 năm trở lại đây, tận dụng mặt nước trong ao hồ, vợ chồng ông tiếp tục chuyển từ nuôi lợn thịt đầu tư sang nuôi vịt kết hợp với thả cá. Đặc biệt, đầu năm 2015, nhận thấy mô hình nuôi vịt mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho xây dựng hệ thống chuồng trại, mái che để chăn nuôi theo hướng hiện đại.

Đây là mô hình nuôi vịt hiện đại có quy mô lớn đầu tiên tại TX Quảng Yên. Theo ông Cường, dù mới thử nghiệm được gần 1 năm nhưng hiệu quả từ chăn nuôi hiện đại, hệ thống mái che khá rõ. Ưu điểm nó có thể bảo vệ đàn vịt cho dù bất cứ điều kiện thời tiết nào. Nhờ vậy mà đàn vịt phát triển nhanh, ít bị dịch bệnh.

Hiện nay, tổng số đàn vịt trong trang trại ông đang nuôi là hơn 5.000 con. Ngoài ra, gia đình ông còn đầu tư thêm cả hệ thống máy ấp trứng vịt để cung cấp vịt giống cho thị trường và phục vụ chăn nuôi trong gia đình. Trung bình một năm gia đình ông xuất ra thị trường khoảng hơn 20.000 con vịt giống và thịt; 30.000 quả trứng vịt và gần 6 tấn cá.

Nguồn thu trừ mọi chi phí đi, ông Cường có lãi hơn 600 triệu đồng/năm. Được biết, mô hình trang trại tổng hợp của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Phạm Tăng (Báo Quảng Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem