Mô hình tôm lúa
-
Nhiều chuyên gia cho rằng, mô hình tôm lúa là mô hình “thông minh”, tạo ra các sản phẩm sạch, có chất lượng cao. Tuy nhiên để mô hình này thực sự tạo ra đột phá, ngành thủy sản cũng như Bộ NNPTNT cần nghiên cứu, có quy hoạch vùng nuôi, đi kèm với xây dựng chứng nhận bền vững thể hiện tính đặc thù.
-
Nhiều đại biểu tại hội thảo cho rằng vấn đề quan trọng nhất trong phát triển mô hình tôm lúa là sự ổn định đầu ra sản phẩm thông qua các mối liên kết.
-
Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đang bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi và đúc kết được kinh nghiệm nuôi nên hầu hết các nông hộ đều đạt năng suất cao.
-
Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa, nông dân Cà Mau bắt lên hàng tạ, nhiều nhà trúng hàng chục triệu
Bà Nguyễn Thị Mận, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 9, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Đến thời điểm này đã có nhiều hộ thu hoạch tôm càng xanh nuôi, mỗi hộ lời 40-50 triệu đồng. Cá biệt có hộ thu hoạch trên 1 tấn tôm lời hơn 100 triệu đồng...". -
Đặc biệt, mô hình tôm - lúa được xem là mô hình canh tác bền vững của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).
-
Chiều ngày 27/10, UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Công ty TNHH xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết và chia sẻ mô hình tôm sú - lúa đạt chứng nhận ASC Group tại xã Trí Lực.
-
Tại các tỉnh ĐBSCL, cho tôm “ôm” lúa, hay nuôi tôm trong rừng ngập mặn không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo ra sản phẩm tôm sạch, lúa ngon, được thị trường ưa chuộng.
-
Bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh trên đất lúa, nhiều nông dân ở các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau phấn khởi vì trúng mùa, được giá, lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng/ha.
-
Mới đây, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở NNPTNT Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết "Xây dựng mô hình tôm - lúa và tôm - rừng liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị". Trước đó, các đại biểu tham quan mô hình tôm - lúa hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
-
Ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng, mô hình tôm lúa rất độc đáo, riêng biệt, cần có những nghiên cứu, quy hoạch vùng nuôi đi kèm với đó là chứng nhận bền vững thể hiện tính đặc thù.