Mô hình tôm lúa
-
Mô hình tôm-lúa là mô hình nuôi trồng hiệu quả đang được nhiều nông dân giỏi trên địa bàn xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tích cực nhân rộng. Hiện, diện tích mô hình tôm-lúa toàn xã hơn 1.700ha, bình quân lợi nhuận từ 70-110 triệu đồng/ha/năm.
-
Các tỉnh ven biển ĐBSCL đang chuẩn bị vụ lúa trên đất nuôi tôm, là mô hình được đánh giá bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, do chưa đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi, nên mô hình này còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dẫn đến rủi ro.
-
Hiện nay, người dân các tỉnh ven biển ĐBSCL chuẩn bị cho vụ lúa trên đất nuôi tôm, đây là mô hình được đánh giá bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ nên sản xuất theo mô hình này còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dẫn đến rủi ro cho nông dân.
-
Huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) là vùng bị ảnh hưởng nặng của hạn, mặn. Để nâng cao giá trị hạt lúa bù cắt vụ, nông dân huyện Gò Công Tây đã chuyển sang trồng lúa hướng hữu cơ xuất khẩu sang châu Âu và thu lãi lớn.
-
Bến Tre: Nuôi tôm càng xanh xen canh ruộng lúa, bắt toàn tôm đực to bự, cứ 1ha nông dân lời 85 triệu
Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen canh canh ruộng lúa vừa được xây dựng thí điểm thành công tại xã An Điền, huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre). Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực có 17 hộ nông dân tham gia, do Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào thực hiện. -
Là huyện nông thôn xa trung tâm tỉnh Bạc Liêu với nhiều thiệt thòi về kinh tế trong ngày đầu điều chỉnh địa giới hành chính, sau 20 năm chia tách, Hồng Dân đã vươn lên phát triển về mọi mặt. Đời sống người dân được nâng cao, trong đó, mô hình “con tôm ôm cây lúa” đã giúp nông dân thật sự đổi đời.
-
Tỉnh Kiên Giang đã chuyển đổi đất trồng lúa ven biển kém hiệu quả sang mô hình luân canh tôm - lúa bền vững. Đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh và đang phát huy hiệu quả cao.
-
Kiên Giang là 1 trong 5 địa phương nhiều năm liền đứng đầu về diện tích và sản lượng tôm nuôi ở ĐBSCL, cung cấp khoảng 70% sản lượng và giá trị tôm xuất khẩu cả nước. Những năm gần đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, cho tôm sú "chung nhà" với cây lúa, nhờ đó thu lãi đậm và ổn định.
-
Kiên Giang là một trong 5 địa phương nhiều năm liền đứng đầu về diện tích và sản lượng tôm nuôi ở ĐBSCL, nơi cung cấp khoảng 70% sản lượng và giá trị tôm xuất khẩu cả nước. Những năm gần đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, cho tôm sú "chung nhà" với cây lúa, nhờ đó thu về lãi “khủng” và ổn định.
-
Đó là vấn đề được nêu ra tại diễn đàn tôm Việt năm 2020, với chủ đề Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững mô hình tôm lúa ở ĐBSCL. Diễn đàn do Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức.