Mồ mả
-
Trong đêm tân hôn, cô gái đã đem hết bí mật của làng mình để kể cho chồng nghe.
-
Dân Việt - Ariêuping (lễ bốc mả) là lễ hội lớn nhất trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Pa Kô trên đại ngàn Trường Sơn. Lễ hội thường kéo dài trong 3 ngày đêm để cất bốc, quy tập mồ mả về ngôi nhà chung của dòng họ...
-
Ariêuping là lễ hội lớn nhất trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Pa Kô trên đại ngàn Trường Sơn.
-
Bất chấp sự cảnh báo từ trước của người dân thôn Cổ Lão (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà), Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cấp nước Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty Cấp nước Thừa Thiên - Huế) vẫn ngang nhiên xâm phạm hàng chục mồ mả tại nghĩa địa của thôn này.
-
Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ngày 28.10 đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, SN 1959) và vợ là Mẫn Thị Duyên (SN 1962) cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
-
Đến nay, xã điểm Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM. Trong đó, việc quy hoạch nghĩa trang nhân dân ở đây được đánh giá cao bởi cách làm hay, hiệu quả.
-
(Dân Việt) - Đám “mộ tặc” thường dùng que sắt để rà soát đồ dưới mồ. Có lẽ, chúng biết được phong tục nơi đây khi chia tài sản thường đặt đồ quý ở trên đầu và dưới chân người chết nên “đánh hơi” rất nhanh.
-
(Dân Việt) - Theo người dân xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), nghĩa trang Lèn Cò là nơi mai táng người chết của cư dân 6 xóm Đồng Phú, Đồng Hoa, Đồng Xuân, Đồng Trổ, Đồng Nhân, Đồng Trung của xã.
-
(Dân Việt) - Ông Diêu nhiều lần gửi đơn đến Báo NTNN tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương lấy đất mồ mả họ Phan nhà ông ở Tiên Phước, Quảng Nam cấp làm đất canh tác.
-
(Dân Việt) - Trước kia, người dân 2 xóm Đồng Minh và Tân Minh, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thường chôn cất người chết ở nghĩa địa Đồng Lúng cách nơi sinh sống vài km.