Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại lễ bàn giao, ông Lê Xuân Lâm - Trạm trưởng Trạm Bảo tồn động vật hoang dã (thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị này sẽ gắn chíp theo dõi cặp rắn hổ mây trên, sau đó Chi cục Kiểm lâm An Giang sẽ là đơn vị tiến hành thả.
Cặp rắn được bắt ở chân núi Cấm (An Giang)
Tuy nhiên, vị trí và thời gian thả thì vẫn được giữ "bí mật" để đảm bảo cặp rắn hổ mây "khủng" này không bị săn bắt trái phép. "Chúng tôi hy vọng sau khi trở lại với môi trường thiên nhiên, cặp rắn này sẽ có cuộc sống tốt đẹp, góp phần làm đa dạng sinh học trong hệ thống sinh thái sinh vật rừng nhiệt đới Việt Nam" - ông Lâm nói.
Trước đó, Tập đoàn Sao Mai thông tin rằng công nhân của họ đã bắt được 2 con rắn hổ mây "khủng" trên dưới chân Núi Cấm và đem nuôi nuôi nhốt tại Khu du lịch, Di tích lịch sử Cách mạng đồi Tức Dụp thuộc ấp Ninh Hòa, xã An Tức, huyện Tri Tôn.
Khi hay thông tin này, ngành chức năng tỉnh An Giang đã đến kiểm tra. Bước đầu, ngành chức năng xác định 2 con rắn trên là rắn hổ mang chúa - nhóm động vật quý hiếm thuộc nhóm 1b, trọng lượng khoảng 18 kg/com, chiều dài khoảng 4m/con (khác với thông tin ban đầu là cặp rắn hổ mây "khổng lồ" nặng tới 60kg).
Sau đó, Bộ NNPTNT có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang về việc thống nhất với phương án chọn nơi cặp rắn hổ mang chúa này từng sinh sống để thả về nhưng phải đảm bảo không gây nguy hiểm cho con người.
Từ đó, UBND tỉnh An Giang đã liên hệ với các chuyên gia thuộc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã đến khảo sát xem khu vực nào thích hợp nhất để tiến hành thả.