Mỗi năm 300.000 người nghi bị chó dại cắn

Diệu Linh Thứ ba, ngày 19/08/2014 08:33 AM (GMT+7)
Thông tin tại hội thảo truyền thông về bệnh dại, do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư tổ chức ngày 18.8, ước tính mỗi năm Việt Nam có 300.000 người nghi bị chó dại cắn, nhưng có đến 40% không đi tiêm phòng.
Bình luận 0

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 100 ca tử vong do bệnh dại. 7 tháng đầu năm 2014, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương – đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, số ca bệnh dại tại miền Bắc tăng đột biến trong vài năm gần đây. Trong số các ca tử vong có tới 3% đến tiêm muộn, 6% điều trị bằng thuốc Nam, 3% không có tiền tiêm phòng.

Mỗi ca tiêm phòng bệnh dại cũng tốn trên dưới 1 triệu đồng, do đó nhiều gia đình không có tiền để đi tiêm. Nếu tính sơ bộ khoảng 180.000 người (60%) đã phải đi tiêm phòng vì bị chó cắn thì mỗi năm, Việt Nam tốn hàng trăm tỷ đồng để tiêm vaccine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem