Mỗi người một hành động

Thứ hai, ngày 07/06/2010 09:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với chủ đề: "Nhiều loài - Một hành tinh - Tương lai chúng ta", các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay được tổ chức với thông điệp: "Hãy cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta".
Bình luận 0
img
Nông dân Vĩnh Phúc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường thôn xóm.

Chung tay bảo vệ hành tinh xanh

Sáng 5 - 6, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung  ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6), Năm quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu tại đây, ông Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban rung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi mọi công dân, mỗi người một hành động cụ thể để tham gia mạnh mẽ vào việc bảo vệ môi trường, cả trên đất liền, biển và hải đảo, vì môi trường tốt chính là sự sống của chúng ta.

Kêu gọi nông dân sản xuất sạch

Tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Trung ương Hội nông Dân Việt Nam tổ chức tại TP.Tân An (Long An) ngày 5-6, thay mặt Trung ương Hội nông Dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Minh đã kêu gọi các cấp Hội, hội viên, Nông dân thực hiện tốt 5 nhiệm vụ để bảo vệ môi trường. Theo đó, cùng với tuyên truyền, giáo dục Nông dân hiểu rõ tác hại của ô nhiễm môi trường, mỗi người hãy bằng những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường: Trồng cây gây rừng; phòng chống cháy rừng; bảo tồn các loài động vật hoang dã; tăng cường khai thác sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch; sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường; xây dựng , sử dụng các công trình hợp vệ sinh...

Cùng với hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tại Quảng Bình còn diễn ra những hoạt động nhân Năm quốc tế đa dạng sinh học do Liên Hợp Quốc phát động với thông điệp: "đa dạng sinh học là sự sống, là cuộc sống của chúng ta”. Theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, chỉ riêng tình trạng phá rừng đã khiến nền kinh tế thế giới mất từ 2-5 ngàn tỷ USD mỗi năm. Sự mất mát hệ sinh thái đa dạng đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhân loại hôm nay và mai sau.

Ở Việt Nam, cũng đang tồn tại nhiều mối đe doạ đến đa dạng sinh học. Sự gia tăng dân số và tiêu dùng là áp lực dẫn tới việc khai thác quá mức tài nguyên sinh học.

Tiến sĩ Lê Xuân Cảnh - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đánh giá: "Những thiệt hại vô cùng nặng nề mà cả xã hội phải gánh chịu, trong mấy năm qua do lũ lụt, hạn hán, sụt lở đất... là do nguồn tài nguyên đa dạng sinh học bị suy thoái, do phá rừng một cách thiếu ý thức".

Để ngăn chặn sự suy giảm và tạo đà phục hồi đa dạng sinh học tại Việt Nam, theo Tiến sĩ Cảnh, cần nâng cao hiểu biết của toàn dân trong việc bảo vệ rừng, củng cố và phát triển các khu bảo tồn...

Nông dân đi đầu trong bảo vệ môi trường

Hưởng ứng hoạt động nhân Ngày Môi trường thế giới, hàng chục ngàn người dân Quảng Bình đồng loạt ra quân trồng cây xanh, vệ sinh làm sạch bãi biển, thôn xóm, cơ quan, xí nghiệp…

Ông Hoàng Trọng Thoan - Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Bình cho biết: Nhiều năm qua, bằng các hành động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Nông dân ở Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và bà con Nông dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường với những việc làm cụ thể như: Tăng cường trồng rừng, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, xây dựng các mô hình thu gom, xử lý rác thải, xây hầm khí biogas...

Sáng 6-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện mô hình “Mái nhà xanh” nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ Đà Nẵng trong việc bảo vệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng cộng đồng xanh bền vững.

Cũng tại Đà Nẵng, sáng 4-6, Chi cục Bảo vệ Môi trường phối hợp với UBND xã Hoà Phú (huyện Hòa Vang) tổ chức lớp nói chuyện chuyên đề về “đa dạng sinh học và quản lý đa dạng sinh học vùng bờ và rừng” với sự tham dự của 150 cán bộ cơ sở đến từ các xã miền núi Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Sơn, Hoà Bắc.

Tại Phú Yên, ngày 5-6, UBND thị xã Sông Cầu phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã thả 1,3 vạn con tôm sú post (tôm con 1 – 2 tuần tuổi) ra vùng biển vịnh Xuân Đài. Cùng ngày, cũng tại thị xã Sông Cầu, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ mít tinh, diễu hành, trồng cây xanh… hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 và Ngày Đại dương thế giới 8-6.

Trong các ngày từ 4 đến ngày 8-6, Hội Nông dân TP.Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng tổ chức các buổi tuyên truyền về biển và đảo cho nông dân, ngư dân các xã có nghề đi biển phát triển ở các quận huyện như phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn), xã An Lư (huyện Thủy Nguyên) và xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy). Dịp này, Hội ND thành phố cũng kết hợp tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia về NS&VSMT và Ngày Môi trường thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem