đa dạng sinh học
-
Mặc dù diện tích rừng tự nhiên không lớn nhưng Bình Dương vẫn có những khu rừng quan trọng, như rừng tự nhiên ở huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng. Hai khu rừng này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm, thực vật bản địa, đóng vai trò là “lá phổi xanh” của tỉnh.
-
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000ha, trong đó, vùng đệm rộng hơn 15.000 ha với 18 thôn, làng trên địa bàn 7 xã thuộc các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Kbang của tỉnh Gia Lai. VQG Kon Ka Linh thực hiện hiệu quả việc bảo tồn 2 loài tê tê quý hiếm. Đây là 2 loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ.
-
Ban Quản lý (BQL) Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2020 theo Quyết định số 3208/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình. Tại đây đang có 61 loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên quản lý, bảo tồn và giám sát biến động.
-
Cát Tiên là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Danh hiệu này thể hiện cam kết của Cát Tiên trong công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.
-
Ngày 22/5 hàng năm được Liên Hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học. Để hưởng ứng sự kiện này Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 tại Cửa Đại.
-
Bảo tàng hiện đã sưu tập, lưu giữ hơn 3.700 bức ảnh; hơn 1.200 mẫu vật, tiêu bản động, thực vật (bao gồm thực vật bậc cao; các loài chim, thú, bò sát, lưỡng cư, côn trùng, cá và động vật đáy thuộc 719 loài, 274 họ trên địa bàn tỉnh). Và bộ dữ liệu, tài liệu, bản đồ số và các báo cáo khoa học.
-
Vườn quốc gia Cát Tiên (nằm trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt với diện tích hơn 71.000 ha, hơn 1.700 loài động vật và 1.615 loại thực vật.
-
Trong khuôn khổ Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) - Bộ NNPTNT; WWF Việt Nam phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức cuộc họp các bên liên quan để cập nhật tiến trình chứng nhận Danh lục Xanh tại Việt Nam.
-
Ngày 9/1, nguồn tin cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Quảng Nam đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024.
-
Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200.000 cây mắm trắng trưởng thành trong vùng lõi thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) trong vòng 6 năm tới. Ngoài ra, hơn 1.000 cây rừng đã được trồng tại Đồng Nai.