Mối quan hệ bất ngờ giữa tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga và ông trùm Wagner

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ tư, ngày 22/05/2024 20:06 PM (GMT+7)
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov được cho là rất thân thiết với Yevgeny Prigozhin - nhà lãnh đạo quá cố của lực lượng đánh thuê Wagner khét tiếng từng tham chiến và "làm mưa làm gió" ở Ukraine.
Bình luận 0
Mối quan hệ bất ngờ giữa tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga và ông trùm Wagner - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tham dự cuộc họ do Tổng thống Nga chủ trì với các nhà lãnh đạo quân sự ở Moscow vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Ảnh Ảnh Sputnik/AFP

Hai nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ thông tin trên với hãng tin Nga Dossier Center. Hãng tin này cho biết, mối quan hệ thân thiết giữa Belousov và Prigozhin đã được xác nhận thông qua lịch công tác cá nhân của cố thủ lĩnh Wagner cũng như kho lưu trữ thư điện tử của ông Belousov mà họ sở hữu.

Hãng tin Nga cho biết, ông Belousov và Prigozhin đã có nhiều cuộc gặp mặt trực tiếp, gọi nhau bằng tên thân mật và có thể thoải mái thảo luận thân mật với nhau về tất cả các vấn đề. Sau đó, họ ra hiệu cho các nhân viên cấp dưới tổng hợp lại cuộc trò chuyện thành một báo cáo thực tế.

“Các cuộc thảo luận về công việc của họ giống như những buổi họp mặt thân thiết của người nhà, – họ thảo luận một cách thân mật về tất cả các vấn đề, sau đó gật đầu với các nhân viên cấp dưới để tổng hợp mọi thứ thành một báo cáo thực tế”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Ông Prigozhin từng chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trước khi phát động một cuộc binh biến thất bại vào tháng 6/2023 với mục đích loại bỏ Đại tướng Shoigu.

Không lâu sau cuộc binh biến, ông Prigozhin đột ngột tử vong trong một vụ tai nạn máy bay cùng với một chỉ huy cấp cao khác của Wagner.

Trích dẫn báo cáo của Dossier Center, hãng tin Kyiv Post của Ukraine đưa tin, trong số các thư lưu trữ thư của ông Belousov mà họ thu được có báo cáo phân tích về các lực lượng đánh thuê của Nga nói chung và Wagner nói riêng vào năm 2018, trong đó chỉ ra tầm quan trọng của lính đánh thuê trong các cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây cũng như tầm quan trọng của việc mở rộng “vùng xám” trong  xung đột quốc tế.

Báo cáo cũng cho biết Wagner nằm dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng và tất cả các tổ chức đánh thuê (PMC) khác của Nga cũng phải “nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nhà nước và phù hợp với mục tiêu chính là đảm bảo an ninh” cho nước Nga.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov được cho là đã theo sát các hoạt động của ông Prigozhin trong việc phát triển Wagner PMC.

Dù không có nền tảng quân sự nhưng nguồn tin tiết lộ thêm rằng, ông Belousov không hề xa lạ với các công việc của Bộ Quốc phòng Nga bởi ông từng làm cố vấn kinh tế cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Mọi đề xuất lên Tổng thống về chính sách kinh tế của Bộ Quốc phòng Nga luôn thông qua ông Belousov trước. Đặc biệt hơn, khi ông Belousov chuyển sang giữ chức Phó thủ tướng, ông vẫn đích thân đảm nhận những nhiệm vụ trên”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Theo Kyiv Post đưa tin, Belousov là một nhà kinh tế từng giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga trước khi được Tổng thống Putin đề cử làm bộ trưởng quốc phòng 

Ngày 12/5, ông Putin đã đột ngột cách chức người tiền nhiệm Shoigu và đề cử ông Belousov vào vị trí Bộ trương Quốc phòng. 

Nhiều người đồn đoán rằng quyết định này được đưa ra dựa trên các vấn đề liên quan đến tham nhũng lâu đời bên trong Bộ Quốc phòng cũng như mong muốn của ông Putin để chuyển sang nền kinh tế thời chiến hoàn toàn nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem