Tướng Nga tham chiến ở Ukraine bị bắt vì nhận hối lộ cực lớn

Phương Đăng (theo AP) Thứ tư, ngày 22/05/2024 09:03 AM (GMT+7)
Một tướng Nga, người bị cách chức năm ngoái vừa bị bắt vì tội nhận hối lộ trên diện rộng, AP dẫn nguồn các hãng tin Nga đưa tin.
Bình luận 0
Tướng Nga tham chiến ở Ukraine bị bắt vì nhận hối lộ cực lớn- Ảnh 1.

Chân dung Thiếu tướng Ivan Popo - người vừa bị bắt vì nhận hối lộ cực lớn. Ảnh IT

Theo AP, vị tướng Nga vừa bị bắt giữ là Thiếu tướng Ivan Popov, người từng chỉ huy Quân đoàn vũ trang cận vệ số 58, thuộc Quân khu miền Nam của quân đội Nga và từng tham chiến ở Ukraine. Bản tin ngày 21/5 của hãng thông tấn Tass cho biết, một tòa án quân sự đã ra lệnh giam giữ Thiếu tướng Popov trong 2 tháng.

Vụ bắt giữ ông Popov diễn ra sau vụ bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov vào tháng trước cũng vì tội nhận hối lộ, theo AP.

Tổng thống Vladimir Putin mới đây cũng cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu vào ngày 12/5, bổ nhiệm ông làm người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia.

Ông Shoigu đã bị nhiều người cho rằng phải chịu trách nhiệm chính cho việc Nga không chiếm được Kiev sớm trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Ukraine. Cố thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner khét tiếng Yevgeny Prigozhin, người phát động một cuộc binh biến vào tháng 6/2023 cũng cực lực lên án ông Shoigu và Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Valery Gerasimov.

Chưa đầy một tháng sau cuộc binh biến thất bại của Prigozhin, Thiếu tướng Popov cũng bị cách chức. Thời điểm đó, vị tướng này công khai cho biết, ông đã nói chuyện với Đại tướng Shoigu về việc thiếu trang thiết bị trong cuộc chiến Ukraine đã dẫn đến cái chết quá nhiều của quân nhân Nga. Popov cho rằng, ông đã bị cách chức sau cuộc trao đổi đó và nêu ra nhiều vấn đề một cách thẳng thắn và gay gắt liên quan đến "tình hình thảm khốc" của quân Nga tại chiến trường Ukraine. Theo ông, việc sa thải ông là một cú đâm "nguy hiểm" sau lưng lực lượng Nga ở Ukraine.

Đơn vị của Thiếu tướng Popov chiến đấu ở vùng Zaporizhzhia, một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất trong cuộc chiến. Việc sa thải ông diễn ra một ngày sau khi sở chỉ huy của Quân đoàn vũ trang cận vệ số 58 ở thành phố Berdyansk bị Ukraine tấn công khiến một tướng cấp cao thiệt mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem