Tù nhân Ukraine ùn ùn đăng ký ra chiến trường đẩy lùi quân Nga

Minh Nhật (theo Ukrinform) Thứ tư, ngày 22/05/2024 10:21 AM (GMT+7)
Bộ Tư pháp Ukraine cho biết, có hơn 3.000 tù nhân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, xin gia nhập quân đội Ukraine để chiến đấu chống lại quân Nga sau khi Tổng thống Zelensky ký đạo luật huy động những người bị kết án ra chiến trường.
Bình luận 0
Tù nhân Ukraine ùn ùn đăng ký ra chiến trường đẩy lùi quân Nga- Ảnh 1.

Ukraine đã nhận đơn đăng ký xin ra chiến trường chiến đấu chống lại quân Nga của hơn 3.000 tù nhân. Ảnh Ukrinform

Theo Ukrinform, phát biểu trên chương trình truyền hình quốc gia Ukraine về việc có bao nhiêu tù nhân đã viết đơn xin ra chiến trường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Olena Vysotska nhấn mạnh: "Đã có hơn 3.000 người (nộp đơn). Đây là những gì chúng tôi đã dự đoán trước trước khi luật được Quốc hội thông qua. Không thể nói rằng tất cả 20.000 tù nhân mà chúng tôi kỳ vọng cuối cùng sẽ tham chiến. Trong các cuộc thăm dò trước đó, có khoảng 4.500 tù nhân đã bày tỏ mong muốn như vậy. Bây giờ những con số này sẽ thay đổi…”.

Bà Vysotska cũng giải thích thêm rằng Bộ Tư pháp hiểu “sẽ có nhiều người muốn tham chiến nhưng luật pháp có một số giới hạn nhất định nên không thể tuyên bố rằng tất cả những người nộp đơn sẽ được ân xá và ký hợp đồng (với quân đội)”.

"Các cuộc kiểm tra y tế quân sự đang được tiến hành và tất nhiên, những người bị kết án có thể mang mầm bệnh nguy hiểm - HIV, lao hoặc HPV, vì vậy những người này không thể tham chiến. Và đó là lý do tại sao khi chúng tôi nói về những con số lớn - khoảng 20.000 tù nhân trên lý thuyết nhưng thực tế, con số đó chỉ là 4.000 đến 5.000 người", bà Vysotska nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Olena Vysotska cũng cho biết quy trình để tù nhân ký hợp đồng với quân đội là các tù nhân nộp nguyện vọng, tù nhân được khám sức khỏe. Nếu đủ điều kiện về sức khỏe, tù nhân sẽ được giới thiệu tới đơn vị quân đội mà họ mong muốn được tham gia. Các chỉ huy của đơn vị đó sẽ cân nhắc về việc tiếp nhận họ và sau đó, hợp đồng sẽ được ký kết.

Trước đó, vào ngày 17/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký dự luật cho phép tạm tha những người bị kết án sẵn sàng gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước. 

Bà Vysotska lưu ý rằng luật cũng có những cảnh báo trong trường hợp tù nhân xem việc ký hợp đồng với quân đội là một cơ hội để trốn khỏi nhà tù hơn là để thực sự đóng góp cho nỗ lực quốc phòng.

“Cần hiểu rằng pháp luật có những lưu ý nhất định đối với trường hợp này và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi trốn tránh hợp đồng là rất nghiêm trọng. Mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Chính vì vậy, những ai có ý định này nên cân nhắc vì họ có thể bị buộc tội bổ sung và phải đối mặt với án tù thêm 10 năm", bà Vysotska nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem