Moscow bất ngờ thừa nhận hàng chục binh sĩ Nga tử trận vì đòn tập kích tên lửa của Ukraine, Kiev nói khác

Phương Đăng (theo AP) Thứ ba, ngày 03/01/2023 06:25 AM (GMT+7)
Trong một động thái hiếm hoi, Bộ Quốc phòng Nga vừa bất ngờ thừa nhận 63 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích tên lửa của Ukraine vào khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát.
Bình luận 0
Moscow bất ngờ thừa nhận hàng chục binh sĩ Nga tử trận vì đòn tập kích tên lửa của Ukraine, Kiev nói khác - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn dược trước khi khai hỏa về phía các vị trí của Nga ở vùng Donetsk ngày 1/1. Ảnh Reuters.

Theo AP, trong một tuyên bố hôm 2/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào một khu phức hợp ở thành phố Makiivka thuộc tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát đã giết chết 63 binh sĩ Nga.

“Sau cuộc tấn công của UKraine bằng 4 tên lửa với đầu đạn nổ mạnh vào một điểm triển khai binh lính tạm thời, 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận.

"Tất cả sự hỗ trợ cần thiết sẽ được dành cho gia đình và người thân của các quân nhân đã qua đời", Bộ trên cho biết thêm.

Nga vốn hiếm khi thừa nhận thương vong trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

Tuy nhiên, về phần mình, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt gần 400 binh sĩ Nga và làm hơn 300 người khác bị thương tại thành phố Makiivka thuộc khu vực phía đông Donetsk do Moscow kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng nói rằng, quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất ở các khu vực Lyman, Avdiyivka và Bakhmut trong 24 giờ qua.

Theo The New Voice of Ukraine, cuộc tấn công chính xác của Ukraine vào Makiivka nhằm vào Trường dạy nghề số 19 - nơi quân đội Nga đang sử dụng để triển khai binh lính. Vụ tấn công diễn ra vào đêm Giao thừa, Cục Truyền thông chiến lược của Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin vào ngày 1/1.

Hình ảnh và video từ hiện trường vụ tấn công lan truyền trên mạng xã hội ngay sau đó cho thấy tòa nhà của trường dạy nghề gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Các nguồn tin Ukraine không cho biết loại vũ khí nào đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công.


Các blogger quân sự của Nga cũng đưa tin về cuộc tấn công, thừa nhận đã có thương vong hàng loạt và bày tỏ sự phẫn nộ khi có quá nhiều binh lính Nga được bố trí trong một tòa nhà. Họ cho rằng, Ukraine đã sử dụng các tên lửa chính xác cao HIMARS để tấn công tòa nhà.


Một số nhà bình luận, ở cả phía Ukraine và Nga cho rằng, vụ tấn công gây ra tiếng nổ lớn gây thương vong cao là do người Nga đã cất giữ đạn dược trong tầng hầm của tòa nhà, mặc dù điều này chưa được xác nhận.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem