Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là cây di sản đầu tiên ở Huế được vinh danh. Năm 1698, ông Thân Văn Thẩm -Thủy tổ phái Thân Văn đem cây thị này từ làng Nguyệt Biều (phường Thủy Biều, TP. Huế) về trồng để làm mốc địa giới cho hậu duệ.
Gắn biển “Cây di sản” cho cây thị trước nhà thờ họ, phái Thân Văn |
Đến nay, cây thị đã 312 tuổi, cao 25m; thân cây tại tọa độ cao cách mặt đất 1,3m, chu vi 4,2m, đường kính 1,4m. Cây thị đánh dấu mốc thời gian định cư và gắn liền với sự phát triển của họ Thân Văn nên được các thế hệ con cháu bảo quản, giữ gìn.
An Sơn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.