Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Nguyễn Văn Văn, chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước, cho biết đây là lần đầu tiên sếu đầu đỏ về xã kiếm ăn vào mùa nước nổi. Trước đây sếu chỉ về cánh đồng ở Giang Thành, Kiên Giang hoặc Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.
Sếu đầu đỏ xuất hiện trên cách đồng ở xã Vĩnh Phước. |
Ông Trần Văn Đông, nông dân làm lúa ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Phước cho biết: thông thường vào tháng 10 (âm lịch) thời điểm mới xuống giống vụ đông xuân sếu đầu đỏ thường đáp xuống khoảng 15-30 con kiếm ăn ở gần ruộng của ông, 7-10 ngày rồi bay đi mất.
Mùa lúa chín ở vụ lúa Đông xuân sếu thường xuất hiện 50-80 con bay lượn trên bầu trời và hướng về cánh đồng năn Giang Thành, Kiên Giang.