Một huyện phát hiện 28 giáo viên dùng bằng giả

Thứ tư, ngày 03/04/2013 14:30 PM (GMT+7)
Trong 436 giáo viên được kiểm tra tại các trường mầm non, qua xác minh hồ sơ gốc tại nơi cấp bằng cho 413 giáo viên, cơ quan chức năng phát hiện 28 trường hợp dùng bằng giả.
Bình luận 0

Bà Dương Thị Thu Hiền, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Bố Trạch - Quảng Bình, ngày 1.4 cho biết huyện vừa có quyết định cho thôi việc đối với 28 giáo viên tại 15 trường mầm non do có hành vi sử dụng bằng cấp giả.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 1 gửi UBND huyện Bố Trạch, trong 436 giáo viên được kiểm tra tại các trường mầm non, qua xác minh hồ sơ gốc tại nơi cấp bằng cho 413 giáo viên, cơ quan chức năng phát hiện 28 trường hợp dùng bằng giả. 23 trường hợp còn lại đoàn kiểm tra của huyện đang xác minh. Tuy nhiên, bước đầu đã phát hiện trong đó có 1 trường hợp sử dụng bằng giả.

Những giáo viên sử dụng bằng giả thừa nhận họ đã mua bằng với giá từ 1 triệu đến 12 triệu đồng của nhiều người ở TP Đồng Hới - Quảng Bình.

Liên quan đến vấn đề này, đại tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, cho biết đang phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ đường dây làm bằng giả.

Theo Người Lao Động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem