Một người Thụy Sĩ trúng độc đắc 93,6 triệu euro

Chủ nhật, ngày 25/08/2013 20:53 PM (GMT+7)
Một cư dân của Thụy Sĩ đã giành được 93, 6 triệu euro trong cuộc xổ số nổi tiếng châu Âu EuroMillions.
Bình luận 0

img

Đây là phần thắng lớn nhất của Thụy Sĩ. Năm 2011, một người Thụy Sĩ khác giành được hơn 58 triệu euro qua EuroMillions.

Một tấm vé xổ số EuroMillions có giá 2 euro. Tổng số người tham gia xổ số là khoảng 200 triệu.

Vòng quay xổ số EuroMillions đầu tiên được tổ chức ngày 13.2.2004 tại 3 quốc gia - Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Trong tháng 10.2004, cuộc chơi xổ số thu hút thêm 6 quốc gia nữa là Luxembourg, Bỉ, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Ireland và Áo.

Hồi tháng 5 vừa qua, một người chiến thắng ẩn danh từ nước Anh đã giành giải 81 triệu bảng Anh (gần 95 triệu euro).

Tiếng nói nước Nga (Theo Tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem