Một nhà cổ ở Tiền Giang ví như "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam, nhiều người đang đến xem

Thứ ba, ngày 12/09/2023 05:44 AM (GMT+7)
Căn nhà cổ của gia đình ông Trần Tuấn Kiệt ở xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được xây từ năm 1838, là một trong 'Cửu đại mỹ gia' của Việt Nam và được UNESCO châu Á công nhận Di sản Văn hóa.
Bình luận 0

Căn nhà cổ của gia đình ông Trần Tuấn Kiệt ở xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được xây từ năm 1838, là một trong 'Cửu đại mỹ gia' của Việt Nam và được UNESCO châu Á công nhận Di sản Văn hóa.

Một nhà cổ ở Tiền Giang ví như "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam, nhiều người đang đến xem - Ảnh 1.

Cổng vào Nhà cổ Ông Kiệt tọa lạc ở số 22, tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN).

Một nhà cổ ở Tiền Giang ví như "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam, nhiều người đang đến xem - Ảnh 2.

Trải qua gần 2 thế kỷ, ngôi nhà vẫn lưu giữ được nguyên vẹn phong cách nhà Nam Bộ xưa và đã được Tổ chức UNESCO châu Á chứng nhận là Di sản Văn hóa. Trong ảnh: Du khách tham quan Nhà cổ Ông Kiệt. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN).

Một nhà cổ ở Tiền Giang ví như "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam, nhiều người đang đến xem - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Chính (đứng giữa), vợ ông Trần Tuấn Kiệt giới thiệu với du khách về những nét độc đáo của căn nhà cổ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN).

Một nhà cổ ở Tiền Giang ví như "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam, nhiều người đang đến xem - Ảnh 4.

Tủ thờ được giữ nguyên bản từ xưa tại gian thờ chính của căn Nhà cổ Ông Kiệt. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN).

Một nhà cổ ở Tiền Giang ví như "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam, nhiều người đang đến xem - Ảnh 5.

Bức hoành phi tại gian chính của căn Nhà cổ Ông Kiệt. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN).

Minh Hưng (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem