Một nông dân phát hiện mặt trống đồng quý hiếm

Thứ bảy, ngày 02/02/2013 07:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 1.2, ông Lê Bá Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình điền dã khảo cứu tại huyện Can Lộc, cán bộ chuyên môn của bảo tàng đã phát hiện mặt trống đồng Đông Sơn tại một gia đình nông dân.
Bình luận 0

Mặt trống đồng Đông Sơn do gia đình ông Hồ Nam (xóm Yên, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) phát hiện trong quá trình cải tạo vườn.

Đường kính mặt trống 45cm (4kg), có 9 vòng hoa văn đồng tâm. Niên đại mặt trống đồng trên cách ngày nay khoảng hơn 2.000 năm, thuộc trống đồng Đông Sơn loại II (Heger). Theo ông Hạnh, đây là mặt trống đồng quý hiếm lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem