Một quốc gia EU mất quân vì lo ngại triển khai quân tới Ukraine

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 24/03/2025 19:06 PM (GMT+7)
Theo hãng tin Novinky, số lượng quân nhân rời khỏi quân đội Séc đã tăng 40% hằng năm kể từ năm 2022.
Bình luận 0
Một quốc gia EU mất quân vì lo ngại triển khai quân tới Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova. Ảnh Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova tuyên bố quân đội Séc đang mất đi ngày càng nhiều binh lính có kinh nghiệm vì lo ngại họ có thể được triển khai tới Ukraine.

Bộ trưởng đã đưa ra những nhận xét này tại Thượng viện Séc vào tuần trước, trong một cuộc tranh luận về một sửa đổi nhằm tăng phúc lợi để thu hút tân binh quân sự và giảm số lượng người rời đi.

"Đối với một số người, lý do rời đi là vì chiến tranh ở Ukraine", Bộ trưởng Cernochova nói. Bà nói thêm rằng một số binh lính đã bị xáo trộn bởi những đồn đoán về các nhiệm vụ quân sự trong tương lai. "Do bầu không khí xã hội, khi nhiều nhà quan sát đã đe dọa việc huy động trong nhiều năm và binh lính sẽ được gửi đến Ukraine, đối với một số người, đó là lý do tại sao họ cởi bỏ quân phục", bà Cernochova lập luận.

Theo hãng tin Novinky, số lượng quân nhân rời khỏi quân đội Séc đã tăng 40% hằng năm kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Năm 2024, 1.370 quân nhân chuyên nghiệp rời khỏi quân đội. Con số đó là 1.200 vào năm 2023 và 1.337 vào năm trước đó. Trước năm 2022, số lượng quân nhân rời khỏi quân đội Séc thường dao động từ 800 đến 1.000 mỗi năm.

Tuy nhiên, cựu chuyên gia tâm lý quân đội Daniel Strobl đã đặt câu hỏi về cách giải thích của Cernochova, cho rằng nếu một người lính từ chức vì lo sợ bị triển khai đến Ukraine, thì "thật tốt khi anh ta rời đi. Bằng cách làm như vậy, anh ta cho thấy rằng anh ta không muốn chiến đấu vì đất nước chúng ta". Ông tuyên bố rằng lý do thực sự của sự ra đi này là do thiếu cơ hội được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế như ở Afghanistan.

Bộ trưởng Cernochova khẳng định những phát biểu của bà dựa trên các cuộc trò chuyện không chính thức với quân đội. "Tôi đã nói chuyện với quân đội trong nhiều năm trong cuộc sống cá nhân của mình… Tôi biết rằng một số quân nhân thực sự đã nghĩ và đang nghĩ theo cách này", bà nói. Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng rất khó để xác định lý do chính xác cho việc ra đi vì quân đội thường không tiết lộ lý do.

Ngày 22/3, Tổng thống Séc Petr Pavel đã ám chỉ rằng nước này sẵn sàng tham gia triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine để cung cấp lực lượng gìn giữ hòa bình trong trường hợp Kiev và Moscow đồng ý ngừng bắn.

Tuy nhiên, Nga đã phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội phương Tây tại Ukraine, cảnh báo rằng bất kỳ nhân sự nước ngoài trái phép nào được triển khai tại quốc gia này sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp. Lực lượng Nga cũng đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem