“Mốt tóc Kim Jong-un” lan tới tận London?

Thứ tư, ngày 16/04/2014 18:45 PM (GMT+7)
Viện tạo mẫu tóc ở London quyết định trưng hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với kiểu tóc ngắn đằng sau và rẽ ngôi hai bên phía trước để quảng cáo song lập tức bị đặc vụ Triều Tiên sờ gáy.
Bình luận 0
Bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười với kiểu tóc rẽ ngôi hai bên phía trước đặc trưng được Viện tạo mẫu tóc M&M ở South Ealing, ngoại ô London sử dụng làm hình ảnh quảng cáo và được dán ngay ở giữa cửa kính lối ra vào.

Trên bức ảnh còn có dòng chữ “Ngày tóc xấu? Giảm giá 15% cho tất cả các kiểu tóc đến hết tháng 4 vào thứ 3 và thứ 5”.
Kim
Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được dán trên cửa kính ở Viện tạo mẫu tóc M&M ở London.

Tuy nhiên, việc này đã bị các đặc vụ Triều Tiên phát hiện chỉ một ngày sau đó. Ngay lập tức, họ tới Viện tạo mẫu tóc M&M tuyên bố, việc đưa hình ảnh ông Kim Jong-un ra để quảng cáo của Viện này là hành động “thiếu tôn trọng” đối với nhà lãnh đạo của họ và chế nhạo kiểu tóc của ông.

Đồng thời, các đặc vụ Triều Tiên nhanh chóng tự tay dỡ bỏ bức ảnh quảng cáo xuống mà không bận tâm đến phản ứng từ phía M&M.
Người điều
Em trai của người điều hành Viện tạo mẫu tóc M&M Mo Nabbach là Barber Karim Nabbach đứng bên cạnh với bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un mà Viện này dùng để quảng cáo.

Người điều hành M&M tên là Mo Nabbach tỏ ra sợ hãi trước hành động của các đặc vụ Triều Tiên và lo sợ cho tính mạng của bản thân sau khi việc ông sử dụng hình ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên để quảng cáo bị xem là trò đùa nên đã gọi cảnh sát.

“Tôi là người đầu tiên nhìn thấy họ bên ngoài (Viện tạo mẫu tóc). Họ đến và và hỏi (chúng tôi) treo bức ảnh (nhà lãnh đạo Kim Jong-un) để làm gì và yêu cầu gỡ nó xuống. Tôi giải thích rằng, đó chỉ là một bức ảnh và chúng tôi thường dán ảnh những người nổi tiếng lên cửa (để quảng cáo). Nhưng họ nói: Đây không phải là người nổi tiếng. Đây là nhà lãnh đạo thân yêu của chúng tôi”, người điều hành M&M, Mo Nabbach chia sẻ.

Trong khi đó, Sky News cho biết, cảnh sát địa phương đã xác nhận họ nhận được khiếu nại về tấm ảnh quảng cáo của Viện tạo mẫu tóc M&M. Phát ngôn viên cảnh sát đã nói với tất cả các bên liên quan rằng, họ không thấy có hành vi phạm tội trong trường hợp này và Viện tạo mẫu tóc không bị điều tra.

Tháng trước, nổi lên tin đồn rằng, tất cả các sinh viên đại học ở Triều Tiên đã được yêu cầu phải cắt tóc y hệt nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Phương Đăng (theo Foxnews, DLM) (Phương Đăng (theo Foxnews, DLM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem