Một trang trại chăn nuôi lợn thông minh, vốn đầu tư 3,5 tỷ Won vừa khởi công tại Ninh Bình

N.L.A (Cổng TTĐT Bộ NNPTNT) Chủ nhật, ngày 09/07/2023 17:16 PM (GMT+7)
Mới đây, Trạm Nghiên cứu giống lợn hạt nhân Tam Điệp, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (DTS) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khởi công dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại Ninh Bình”.
Bình luận 0

Tham dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Hyun Jong Nae - Giám đốc Chương trình nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOPIA), cùng đại diện các Bộ, Sở, ngành, doanh nghiệp chăn nuôi...

Dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại Ninh Bình, Việt Nam” được giao cho Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiêp (DTS) chủ trì thực hiện, với vốn tài trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Giáo dục, Xúc tiến và Dịch vụ Thông tin về Thực phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Hàn Quốc (EPIS) thuộc Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA).

Dự án có mục tiêu xây dựng mô hình trình diễn trang trại thông minh, áp dụng các tiến bộ thông minh của Hàn Quốc với ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ đối với thịt lợn tại tỉnh Ninh Bình, nhằm cung cấp thực phẩm chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng. Địa điểm được lựa chọn xây dựng là Trạm Nghiên cứu giống lợn hạt nhân Tam Điệp, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

Một trang trại chăn nuôi lợn thông minh, vốn đầu tư 3,5 tỷ Won vừa khởi công tại Ninh Bình - Ảnh 1.

 Các đại biểu tham dự Lễ Khởi công dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thông minh tại Ninh Bình

Đây là cơ sở lưu giữ được các giống gốc và các dòng lợn có loại gen quý với nguồn nhân lực phát triển và có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh theo chuỗi, sở hữu diện tích hơn 20ha với hạ tầng chăn nuôi tương đối hiện đại, có nhiều dư địa để phát triển về quy mô, diện tích cũng như tiến hành các nghiên cứu, thử nghiệm khoa học mới.

Đây là dự án thứ hai của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (trước đây là Trung tâm Tin học và Thống kê) sau khi dự án Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam đã bước sang năm thứ hai thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (PVFC) Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Dự án hướng tới thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn với các sản phẩm cây trồng là cà chua, ớt chuông, dâu tây và chuỗi sản xuất được thực hiện từ khâu sản xuất đến sơ chế và phân phối ra thị trường. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bày tỏ niềm vui khi dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ khởi công ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Việt Nam, đánh dấu mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp trong suốt 30 năm qua. 

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, chỉ sau hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Lãnh đạo hai bên đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm nay, tăng khoảng 13 tỷ USD so với năm 2022.

Một trang trại chăn nuôi lợn thông minh, vốn đầu tư 3,5 tỷ Won vừa khởi công tại Ninh Bình - Ảnh 3.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong rằng Dự án sẽ tạo ra một mô hình sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch điển hình

Trong bối cảnh các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh hoàn chỉnh với những ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vẫn chưa được đầu tư bài bản do chi phí cao, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao Dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại với kinh phí 3,5 tỷ Won (tương đương hơn 73 tỷ đồng), vốn đối ứng của Việt Nam là 326.275 USD, tương đương khoảng 7,7 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch điển hình, có khả năng cạnh tranh cao, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của ngành nông nghiệp nói chung, và lĩnh vực chăn nuôi nói riêng.

Một trang trại chăn nuôi lợn thông minh, vốn đầu tư 3,5 tỷ Won vừa khởi công tại Ninh Bình - Ảnh 4.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng kỳ vọng sau khi mô hình điểm hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ là điểm sáng, mô hình trình diễn tiên tiến về chăn nuôi, hiện đại về giết mổ, tiêu thụ sản phẩm, để các trang trại chăn nuôi trong và ngoài tỉnh đến nghiên cứu, học tập và ứng dụng phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi khép kín, đồng bộ, năng suất, hiệu quả cao, bền vững và bảo vệ môi trường; đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Tùng cũng đề nghị và giao Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Tam Điệp phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với đơn vị chủ trì dự án để hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem