Một trường ĐH buộc thôi học gần 200 sinh viên

Thứ sáu, ngày 08/11/2013 11:13 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Tấn Vui - Bí thư Đảng ủy cho biết, Hiệu trưởng nhà trường, các trường hợp bi tạm dừng học, thôi học nói trên là thực hiện nghiêm túc theo Quy định 43 về đào tạo tín chỉ cũng như các quy định của quy chế thi cử.
Bình luận 0
Hội đồng xét dừng học, thôi học trường ĐH Tây Nguyên vừa ra các quyết định buộc thôi học đối với 189 sinh viên.

Trong đó, 5 sinh viên bị buộc thôi học, xóa tên và trả về địa phương vì kết quả học tập kém trong năm học 2012 - 2013, bỏ học không lý do; 184 SV buộc thôi học và trả về địa phương vì lý do đã bị cảnh cáo quá 2 lần, tự ý bỏ học.

Đợt này, Hội đồng xét dừng học, thôi học trường ĐH Tây Nguyên cũng cảnh báo lần 1 cho 524 sinh viên vì có kết quả học tập kém trong học kỳ II năm học 2012-2013.

Đồng thời cho phép 1 sinh viên được tạm dừng học để có thời gian củng cố kiến thức, cải thiện kết quả học tập năm 2012-2013.

Theo ông Nguyễn Tấn Vui - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các trường hợp bi tạm dừng học, thôi học nói trên là thực hiện nghiêm túc theo Quy định 43 về đào tạo tín chỉ cũng như các quy định của quy chế thi cử.
Giáo dục Thời đại (Theo Giáo dục Thời đại)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem