Mourinho và học trò sắp lĩnh án phạt nặng

Thứ năm, ngày 24/04/2014 14:03 PM (GMT+7)
Với những lời lẽ không đúng mực giành cho trọng tài Mike Dean và Trưởng ban trọng tài Mike Riley, HLV Jose Mourinho và trợ lý Rui Faria chuẩn bị đối mặt án phạt nặng từ LĐBĐ Anh (FA).
Bình luận 0
Trong khi tiền vệ Ramires cũng có thể bị tăng án treo giò vì tình huống chơi xấu với Sebastian Larsson.

Trận Chelsea thua Sunderland 1-2 trên sân nhà cuối tuần trước, cả HLV Jose Mourinho và trợ lý Rui Faria đã có những hành vi lẫn lời lẽ không đúng mực. Rui Faria lao tới định ăn thua đủ với đội ngũ trọng tài, trong khi Mourinho không ngại đưa ra những lời xỉa xói đối với trọng tài chính Mike Dean và Trưởng ban trọng tài Mike Riley.

Cụ thể, trả lời họp báo sau trận đấu, thay vì đi vào chuyên môn, “Người đặc biệt” đã gửi lời “chúc mừng” tới Mike Dean và Mike Riley.

“Chúc mừng Mike Dean vì ông đã có một trận đấu tuyệt vời và chúc mừng Mike Riley vì những gì họ (các trọng tài) đã làm trong suốt mùa bóng. Chúng tôi xin đầu hàng. Chắc chắn họ rất vừa ý với kết quả hôm nay”, nguyên văn những lời mà Mourinho phát biểu với Sky Sports sau trận đấu.

img
Mourinho chuẩn bị nhận án phạt từ FA

Theo FA, những phát biểu kể trên của HLV Mourinho đã ám chỉ tính chính trực của trọng tài Mike Dean cũng như ông Mike Riley, đồng thời làm trận đấu “mang tiếng xấu”. Trong khi đó, Rui Faria - người đã lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì tính ăn thua đủ với Mike Dean do bất mãn khi Chelsea phải nhận quả phạt đền tranh cãi ở phút 84 - bị FA quy vào hai tội: xúc phạm trọng tài và hành xử không đúng mực. Rất có thể, Faria sẽ bị phạt 8.000 bảng, còn Mourinho sẽ bị treo quyền chỉ đạo 2 trận.

Riêng với Ramires, FA quyết định “phạt nguội” tấm thẻ đỏ mà cầu thủ này phải nhận do lỗi đánh vào mặt Sebastien Larsson bên phía Sunderland. Án phạt cho ngôi sao người Brazil sẽ là treo giò 4 trận. Bình thường, cầu thủ lãnh thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội sẽ bị cấm thi đấu 3 trận, nhưng với riêng Ramires, anh sẽ bị cấm đến 4 trận vì đây là lần thứ hai trong mùa phạm lỗi này.

Án phạt rõ ràng khiến Mourinho không hài lòng. Trong một động thái mới nhất, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đáp trả FA bằng tuyên bố, ông có thể sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ và các cầu thủ dự bị cho trận đấu với Liverpool tại Anfield vào đêm Chủ Nhật tới đây. FA từng nghiêm cấm các CLB sử dụng đội hình trẻ dự một trận đấu mà họ không còn mục tiêu tại Premier League, nhưng đấy là khi các cầu thủ đó không được đăng ký thi đấu, còn đằng này, Mourinho sẽ chỉ sử dụng những cầu thủ có trong danh sách...
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem