Mourinho và Wenger nói gì trước đại chiến?

Thứ bảy, ngày 01/08/2015 18:00 PM (GMT+7)
Trước trận tranh Siêu cúp Anh, HLV Jose Mourinho đã khẳng định rằng, ông chưa bao giờ cảm thấy vui sướng tột độ khi đánh bại Arsenal. Trong khi đó, Arsene Wenger lại thừa nhận, Chelsea là đội bóng “cửa trên”.
Bình luận 0

Vào lúc 21h00 Chủ nhật tới, trận Siêu cúp Anh giữa Chelsea với Arsenal sẽ diễn ra trên sân Wembley (London). Đây cũng chính là lần thứ 14, Mourinho đối đầu với người đồng nghiệp Arsene Wenger. Trong 13 lần chạm trán trước đó, Mr Special đều bất bại (thắng 7, hòa 6).

Trong bài trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Mourinho đã khẳng định rằng, đối với ông, việc đánh bại Arsenal và HLV Wenger chẳng mang lại cảm xúc gì đặc biệt. Ngay cả khi để thua The Gunners, ông cũng không đau buồn tột độ.

img

Wenger và Mourinho.

Mourinho nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào về thành tích đối đầu với Wenger. Với tôi, Arsene hay bất cứ ai khác dẫn dắt Arsenal cũng không thành vấn đề, bởi tôi chưa bao giờ vỡ òa hạnh phúc khi thắng Pháo thủ. Ngay cả khi để thua, tôi cũng không đau buồn tột độ”.

Đánh giá về tầm quan trọng của trận tranh Community Shield, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi nghĩ, tính chất của trận tranh Siêu cúp anh nằm ở lưng chừng. Nó quyết liệt hơn một trận giao hữu nhưng lại thua một trận đấu chính thức”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 52 tuổi cũng tiết lộ rằng, hai cậu học trò Diego Costa và Gary Cahill của ông đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại ở trận derby với Arsenal.

Về phần mình, HLV Wenger thừa nhận rằng, Arsenal bị đánh giá thấp hơn so với Chelsea: “Thời gian qua, Arsenal đang cho thấy sự tiến bộ. Nhưng giữa chúng tôi với họ vẫn tồn tại một khoảng cách. Tuy nhiên, các học trò của tôi sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để có thể giành được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới”.

Hữu Tuấn (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem