Mù cang chải
-
Người Mông trên những dải núi cao Mù Cang Chải (Yên Bái) từ bao đời nay coi cây sơn tra (táo Mèo) là “người bạn” rất mực thủy chung của họ. Mỗi khi thu về, miền đất xa xôi này lại tràn ngập sắc vàng của những trái sơn tra thơm lựng.
-
Không còn những nương đồi trồng lúa, trồng ngô bỏ hoang, giờ đây, ở Mù Cang Chải là những ruộng lúa nước vàng ươm, đồi lê sai trĩu quả, đồi hoa rực núi... Đó chỉ là một trong những đổi thay tại mảnh đất này kể từ khi Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đến với vùng đất này.
-
Một trong những điểm đến săn mùa vàng trên ruộng bậc thang mà còn chưa nhiều người biết, chưa được khai thác du lịch, nhưng vẻ đẹp của những ruộng bậc thang vào mùa lúa chín thì không kém phần như ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang).
-
Nắm bắt thông tin tình hình thiệt hại do mưa lũ tại trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, Agribank tài trợ 500 triệu đồng trang bị lại bàn ghế, các thiết bị học tập... để trường kịp thời ổn định công tác giảng dạy và học tập cho gần 900 học sinh của trường đón năm học mới.
-
Công ty Điện lực Yên Bái đang nỗ lực tập trung nhân lực, phương tiện để sớm khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho Mù Cang Chải.
-
Do ảnh hưởng của mưa lũ, 20 hộ dân tại xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa bị sập hoàn toàn, tài sản cuốn theo dòng nước lũ, đời sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 726/CĐ-TTg ngày 6/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.
-
Mưa lớn ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) gây sạt lở đất đá, nhiều ngôi nhà đổ sập, giao thông trên Quốc lộ 32 tê liệt, khoảng 100 điểm sạt lở.
-
Yên Bái nổi tiếng với những món ăn như: xôi ngũ sắc, vịt bầu Lâm Thượng, trâu gác bếp, lợn mán xào rau rừng, xôi trứng kiến... Tuy nhiên còn rất nhiều món ăn nghe tên đã thấy "độc lạ", khi thưởng thức chắc chắn sẽ khiến du khách ấn tượng và khó quên.
-
Xôi trứng kiến Mù Cang Chải đã trở thành món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Xôi nếp thơm dẻo kết hợp cùng hạt trứng kiến với vị bùi bùi, béo béo, ngậy ngậy sẽ khiến du khách ấn tượng và khó quên.