M.U “chốt hạ” vụ Arturo Vidal

Minh Chí Thứ hai, ngày 28/07/2014 09:39 AM (GMT+7)
Ban lãnh đạo M.U vừa quyết định “đánh quả chót” trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Arturo Vidal khi đưa ra mức giá 47,4 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro) tới đại bản doanh của Juventus.
Bình luận 0
Mặc dù đã chiêu mộ thành công Ander Herrera từ Athletic Bilbao, song tân HLV Louis Van Gaal vẫn muốn tậu thêm 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến của M.U.

Suốt thời gian qua, Arturo Vidal của Juventus luôn được xem là mục tiêu số một mà Van Gaal nhắm tới. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận chồng lên bàn đàm phán số tiền 35 triệu bảng, M.U vẫn không thể nhận được cái gật đầu đồng ý của đương kim vô địch Serie A.

img Bán Vidal cho M.U, Juve sẽ thu về 60 triệu euro.

Theo tiết lộ của tờ La Gazzetta dello Sport (Italia), đội chủ sân Old Trafford đã quyết định “chốt hạ” thương vụ này bằng việc đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 47,4 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro) với hy vọng nhanh chóng hoàn tất quá trình chiêu mộ Vidal.

Bên cạnh đó, nửa đỏ thành Manchester còn tổ chức đàm phán với Fernando Felicevich, người đại diện của ngôi sao 27 tuổi để xúc tiến thương vụ này.

Tuy vẫn một mực tuyên bố sẽ không để Vidal ra đi với bất cứ giá nào nhưng nhiều khả năng Juve sẽ phải nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị mà M.U vừa đưa ra, bởi đội bóng thành Turin đang gặp khó khăn về tài chính.

Mặt khác, cách đây 3 năm, Juve chỉ phải bỏ ra 10,5 triệu euro để mua tiền vệ người Chile từ Bayer Leverkusen. Điều đó có nghĩa, nếu chấp nhận để Vidal sang đầu quân cho M.U, Bianconeri sẽ thu lời 49,5 triệu euro.

Trong trường hợp Vidal ra đi, trong tay tân HLV Massimiliano Allegrini vẫn còn khá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Andrea Pirlo, Paul Pogba, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah hay Simone Padoin.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem