M.U dùng De Gea làm mồi “câu” Sergio Ramos

Minh Chí (theo Daily Mail) Thứ hai, ngày 22/06/2015 07:52 AM (GMT+7)
Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail (Anh), Ban lãnh đạo M.U đang xem xét khả năng sử dụng thủ thành David De Gea như một phần của bản hợp đồng nhằm thuyết phục Real Madrid nhượng lại trung vệ Sergio Ramos.
Bình luận 0
Thời gian gần đây, Real bỏ ra không ít công sức để theo đuổi De Gea. Được biết, Chủ tịch Florentino Perez đang muốn đưa người gác đền 24 tuổi về sân Bernabeu nhằm thay thế thủ quân Iker Casillas.

Mấy năm qua, De Gea đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Do đó, Ban lãnh đạo M.U không muốn “nhả” tuyển thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới tháng 6.2016. Trong khi đó, cựu thủ môn Atletico Madrid đã kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng mới.

img

Real sẽ chấp nhận đổi Ramos (trái) lấy De Gea?

Trong bối cảnh đó, các quan chức M.U buộc phải tính tới khả năng bán De Gea cho Real để tránh trường hợp “mất trắng” thủ môn người Tây Ban Nha vào cuối mùa giải 2014-2015.

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford vừa nảy ra ý tưởng mới trong thương vụ này. Cụ thể, họ đang muốn sử dụng De Gea như một phần của bản hợp đồng nhằm thuyết phục Real nhượng lại trung vệ Sergio Ramos.

Nhật báo AS (Tây Ban Nha) cho hay, Ramos đang cảm thấy bất mãn với lãnh đạo Real. Nguyên nhân do các nhân vật “chóp bu” tại Nhà trắng đã im lặng khi Jordi Majo (ứng cử viên cho chiếc ghế Chủ tịch Barcelona nhiệm kỳ tới) tuyên bố sẽ đưa ngôi sao 29 tuổi về sân Nou Camp nếu ông đắc cử.

Bên cạnh đó, Ramos cũng không hài lòng trước cách đối xử của Real đối với mình. Được biết, Ramos muốn Real tăng lương cho anh từ 6 triệu euro/năm lên mức 10 triệu euro/năm. Thế nhưng, yêu cầu này của cựu ngôi sao Sevilla chẳng được đáp ứng.

Dù thi đấu khá thất thường nhưng tiền vệ Gareth Bale vẫn được tăng lương từ 9 triệu euro/năm lên mức 10 triệu euro/năm. Do đó, Ramos cảm thấy mình không được đối xử công bằng. Nên nhớ, những trung vệ hàng đầu thế giới khác như Thiago Silva (12 triệu euro/năm) hay David Luiz (11 triệu euro/năm) đều có thu nhập cao hơn rất nhiều so với tuyển thủ Tây Ban Nha.

Quá bất mãn với cách hành xử của Chủ tịch Perez nên Ramos đã ngỏ ý muốn chấm dứt “mối lương duyên” với Real ngay trong mùa hè này. Hợp đồng hiện nay giữa đôi bên có thời hạn tới tháng 6.2017. Kèm theo đó là điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 200 triệu euro.

Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng, Real sẵn sàng bán Ramos với giá 65 triệu euro. Để chuẩn bị cho “cuộc sống không Ramos”, Kền kền trắng đã liên hệ với một số trung vệ khác như Nicolas Otamendi (Valencia) hay Leonardo Bonucci (Juventus).

Được biết, Ramos rất muốn chuyển sang chơi bóng tại Premier League. Để lôi kéo trung vệ người Tây Ban Nha về với sân Old Trafford, M.U sẵn sàng trả cho cầu thủ này mức lương 12 triệu euro/năm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem