M.U khởi đầu tệ hại nhất sau 26 năm, Mourinho nói gì?

Đức Hiếu Thứ ba, ngày 28/08/2018 08:40 AM (GMT+7)
Bất chấp việc M.U thua đậm Tottenham 0-3 ở trận đấu muộn vòng 3 giải ngoại hạng Anh, HLV Mourinho vẫn đưa ra những tuyên bố rất cứng cỏi.
Bình luận 0

Thực tế chỉ ra rằng, với vẻn vẹn 3 điểm sau 3 trận đầu tiên, M.U đã có sự khởi đầu kém cỏi nhất sau 26 năm thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Sau khi thắng vất vả Leicester ở vòng đấu mở màn, M.U đã thua Brighton và mới nhất là gục ngã trước Tottenham với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Thua theo kiểu “lấm lưng, trắng bụng” thì chẳng có lý do nào để đổ lỗi, vậy nên HLV Mourinho của “Quỷ đỏ” tìm cách khác để phát biểu. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “thản nhiên” cho biết: “Cả đội đã làm việc chăm chỉ suốt tuần và nếu nhìn vào khía cạnh chiến thuật, chúng tôi chẳng hề thua Tottenham”.

img

Sau 2 trận thua liên tiếp, M.U đã có sự khởi đầu tệ nhất sau 26 năm

Chống chế như vậy, nhưng Mourinho cũng không thể mặc nhiên cho rằng, M.U không có lỗi. Song “Người đặc biệt” lại có một cách giải thích theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. “Dẫu sao, tôi đã thấy rằng, M.U thua trắng trên sân nhà. May là không phải tất cả các cổ động viên củ M.U đều đọc báo hay xem tivi. Họ thông minh hơn những gì truyền thông nghĩ”.

Chưa dừng lại ở đây, Mourinho cho biết thêm: “Khi chứng kiến đội nhà thua trận, các cổ động viên M.U đã có những phản ứng rất tích cực. Tôi không nghĩ có đội bóng nào khác lâm vào hoàn cảnh như  thế này trên sân nhà mà vẫn được cổ động viên đối xử tốt như vậy”.

Mặc dù Mourinho đã hết lời ca tụng các cổ động viên, nhưng hoàn cảnh của ông thì không được tích cực như vậy. M.U đã tụt xuống nửa sau bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh, kém xa các đối thủ như Chelsea, Liverpool, Man City, Tottenham và nguy cơ bị sa thải đã dần hiển hiện trước mắt “Người đặc biệt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem