Mua bán trẻ em
-
Theo lịch, ngày mai (28.8), TAND quận Long Biên (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” xảy ở chùa Bồ Đề.
-
Trong những lần sang thăm con gái, Kiều đã móc ngoặc với các nghi can mua bán phụ nữ và trẻ em. Những kẻ buôn người ở Trung Quốc đưa ra giá mua 70 triệu đồng/trẻ em gái xinh đẹp.
-
Để có “hàng” cung cấp cho các ổ mại dâm, Quyên bàn với con trai là Lợi câu kết với đối tượng ở Việt Nam lừa các cô gái trẻ nhẹ dạ sang Trung Quốc để bán với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/người.
-
Do có đơn tố cáo “má mì” Nguyệt lừa đảo hàng chục triệu đồng, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề để điều tra bổ sung.
-
Quen qua mạng xã hội, Tuấn đã dùng lời lẽ ngon ngọt đưa hai cô gái trẻ ra Quảng Ninh, rồi bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
-
Bị truy tố về hành vi đem bán cháu bé lấy 35 triệu đồng, bảo mẫu chùa Bồ Đề sẽ phải đối diện mức án cao nhất là 10 năm tù giam.
-
Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh, có lúc chúng giả vờ yêu đương rồi lợi dụng truyền thống tốt đẹp của người Mông đưa các cô gái về làm vợ, có khi lại dựng lên những màn kịch hoàn hảo như bị tai nạn giao thông hoặc có người bạn bị ốm để điều các nạn nhân đến khu vực biên giới.
-
Muốn giữ chân người tình nhưng không thể có con, Nguyệt chi hàng chục triệu đồng mua bé trai ở chùa Bồ Đề, rồi dựng "màn kịch" mang thai.
-
Đây là đường dây mua bán trẻ em gây rúng động tại TP.HCM trong khoảng thời gian qua.
-
Những tình tiết có liên quan đến vụ án đường dây mua bán trẻ sơ sinh dần được hé lộ. Ít ai ngờ được những đối tượng trong đường dây này kiếm sống một cách chuyên nghiệp trên thân phận của những đứa trẻ mới chào đời và mua bán những đứa trẻ tội nghiệp như những món hàng không hơn không kém.