Mưa dữ dội ở Bắc Miền Trung, thủy điện Khe Bố xả lũ

Nhóm PVBMT Thứ tư, ngày 18/07/2018 07:42 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 3 nên mưa đang dữ dội tại các tỉnh Bắc Miền Trung.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng nay (18.7), mưa rất lớn tại nhiều nơi thuộc các tỉnh Bắc Miền Trung.

Tại Thanh Hóa, khu vực cầu Bông, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc) bị sạt lở nghiêm trọng. Hộ nhà bà Cù Thị Hồng với toàn bộ gian bếp và công trình phụ đã bị cuốn trôi xuống lòng kênh, căn nhà chính cũng có nguy cơ tương tự.

Tại Nghệ An, do lũ lên rất nhanh, Thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) đã bắt đầu xả lũ từ 1h sáng 18.7. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 800m3/s đến 1.700m3/s là khá lớn.

img

Đoạn Quốc lộ 7 qua khu vực eo Vực Bồng (Con Cuông, Nghệ An) bị đất đá sạt lở.

Mưa lớn cũng khiến đập tràn thuộc Tỉnh lộ 542E (Nghệ An) qua xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) bị ngập nước, chia cắt với các xã Hưng Tây, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam... Một số nơi thuộc huyện Con Cuông bị sạt lở, nhiều cầu tạm tại đây đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 3 nên từ trưa 18.7 tới đêm 19.7, các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Bình có mưa rất to.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem