Mưa lớn gây ngập nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai gấp các giải pháp

Giang Nam Thứ năm, ngày 04/07/2024 10:35 AM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài từ ngày 2/7 - 3/7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và tài sản của người dân, ước tổng thiệt hại lên đến hơn 8,5 tỷ đồng.
Bình luận 0

Từ chiều 2/7 đến sáng 3/7, tại khu vực tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 150mm/đợt, khiến nhiều nơi ngập úng cục bộ.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và tài sản của người dân, ước tổng thiệt hại lên đến hơn 8,5 tỷ đồng. Trong đó, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê và Hoàng Su Phì là những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Mưa lớn gây ngập nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai gấp các giải pháp- Ảnh 1.

Sáng 3/7, ngập lụt tại đoạn đường Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, TP.Hà Giang (tỉnh Hà Giang) khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp khó.

Cụ thể, 27 nhà ở tại huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá và bị ngập úng cục bộ. Toàn tỉnh có gần 400ha cây trồng bị ảnh hưởng; 18,1ha ao nuôi cá bị thiệt hại; 14 con gia súc, 149 con gia cầm bị chết.

Về giao thông, tại huyện Hoàng Su Phì có 51 vị trí trên các tuyến đường bị sạt lở với khối lượng đất, đá gần 6.200m3. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên bị ngập úng cục bộ. Một số tuyến đường tỉnh lộ tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên bị sạt taluy dương; đường liên xã tại huyện Bắc Mê bị ngập úng, sạt lở với khối lượng đất, đá ước khoảng 1.100m3, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây ngập nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai gấp các giải pháp- Ảnh 2.

Lực lượng Công an huyện Vị Xuyên giúp người dân đưa phương tiện qua khu vực ngập úng.

Ngoài ra, tại huyện Hoàng Su Phì, 1 công trình kè đường giao thông bị sạt, 1 công trình cầu tràn bị hư hỏng. Tại huyện Vị Xuyên, 1 cầu cứng và 1 công trình thủy lợi bị hư hại, 1 xưởng chè tại thị trấn Nông trường Việt Lâm sạt taluy dương. Trạm y tế xã Tân Thành (Bắc Quang) bị đổ 15m tường bao…

Hiện tại, các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai công tác ứng phó, khắc phục, rà soát và thống kê thiệt hại. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục.

Mưa lớn gây ngập nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai gấp các giải pháp- Ảnh 3.

Khu vực bãi cát thuộc xã Tân Thành (Bắc Quang) ngập sâu trong nước.

Mưa lớn gây ngập nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai gấp các giải pháp- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Quang Minh di chuyển qua điểm ngập úng cục bộ trên Quốc lộ 279. Ảnh: Báo Hà Giang

Chiều 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra công tác vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện trên sông Lô và chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Bắc quang.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đánh giá việc vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy trình, tuy nhiên lượng mưa trong 2 ngày qua rất lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về tăng đột biến, nhất là ở những con suối chảy ra sông Lô, trong khi dòng chảy suối nhỏ khiến ngập úng cục bộ khu vực hạ lưu.

Mưa lớn gây ngập nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai gấp các giải pháp- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện và tình hình ngập úng tại huyện Bắc Quang. Ảnh: Báo Hà Giang

Ông Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các Sở, ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo các nhà máy thủy điện theo dõi sát lưu lượng lũ về hồ chứa, thực hiện nghiêm quy trình vận hành xả lũ, quy chế phối hợp cung cấp thông tin của các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Lô, sông Miện. 

Khi thực hiện xả lũ, cần thông báo sớm cho chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ lưu, để người dân vùng hạ lưu kịp thời ứng phó với diễn biến thời tiết và mưa lũ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng và thiệt hại gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu: UBND các huyện, tập trung rà soát các điểm bị ngập úng cục bộ, huy động tốt các lực lượng “4 tại chỗ” hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, cắt cử lực lượng túc trực giúp dân qua những đoạn đường ngập úng, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. 

Ngay sau khi nước lũ rút cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần điều tra, đánh giá kỹ nguyên nhân các điểm thường xuyên bị ngập úng cục bộ, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Giang, từ chiều và đêm 4/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần, trên khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, khu vực vùng núi thấp có nơi trên 50mm/24h. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công… và ngập úng ở vùng trũng, thấp. Lưu ý các huyện: Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem