Mưa lớn kèm dông lốc kéo dài, nhiều nhà bị cô lập, tỉnh Bắc Kạn ước tính thiệt hại 98 tỷ đồng

PV Chủ nhật, ngày 08/09/2024 21:16 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng bão số 3, mưa lớn kèm giông lốc đã khiến cho nhiều ngôi nhà, công trình giao thông, nhà xưởng cùng nhiều diện tích đất nông nghiệp tại Bắc Kạn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 98 tỷ đồng.
Bình luận 0

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn (BCH về PCTT) tính từ trưa ngày 7/9 đến cuối ngày 8/9 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa tính từ 19 giờ 00 ngày 07/9 đến 15 giờ 00 ngày 08/9/2024 phổ biến từ 100-202,6 mm. Lũ trên các sông đang lên hiện tại ở mức báo động cấp 1, trên Sông Cầu tại Thác Giềng lũ trên báo động cấp 2 là 0,59m.

Mưa lớn kèm dông lốc kéo dài, nhiều nhà bị cô lập, tỉnh Bắc Kạn ước tính thiệt hại 98 tỷ đồng- Ảnh 1.

Một ngôi nhà tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn bị sạt lở ta-luy dương gây sập đổ. Ảnh: TC

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 08/9 toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 213 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung ở các huyện: Bạch Thông 35 nhà; Ngân Sơn 13 nhà; Chợ Mới 31 nhà; Ba Bể 43 nhà; Na Rì 79 nhà, TP Bắc Kạn 05 nhà; Chợ Đồn 06 nhà. Tại huyện Na Rì và huyện Ba Bể có 11 nhà phải di dời khẩn cấp. Cũng tại huyện Na Rì 6 ngôi nhà bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Về nông nghiệp, có 292,6ha bị thiệt hại (Ba Bể 45,3ha; Bạch Thông 22,107ha; Pác Nặm 0,6ha; Na Rì 135,57ha; Chợ Đồn 57,47ha; Chợ Mới 28,5ha); hư hỏng 16 chuồng trại. Thiệt hại về giao thông: Quốc lộ sạt lở 03 vị trí (QL3B) khối lượng khoảng 450m3; cây đổ xuống đường 03 vị trí (QL 279); Tỉnh lộ 3 tràn bị ngập; cây đổ xuống đường 04 vị trí tại đường tuyến 257B.

Mưa lớn kèm dông lốc kéo dài, nhiều nhà bị cô lập, tỉnh Bắc Kạn ước tính thiệt hại 98 tỷ đồng- Ảnh 2.

Lực lương xung kích xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ người dân vận chuyển lúa ngô tại thôn Bản Diếu, xã Sơn Thành. Ảnh: UBND huyện Na Rì

Sạt lở đất đá khoảng 190.000m3 trên 15 tuyến đường tỉnh lộ; đường giao thông nông thôn bị sạt ta luy dương 29 vị trí với khoảng 1.375m3 đất, đá tập, trung chủ yếu ở ba huyện Ba Bể: 30m3, Na Rì: 1.365m3, Bạch Thông: 10m3. Có 30 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, xói lở đập, sân tiêu năng.

Ngoài ra còn nhiều trường học, trụ sở công an xã, trạm y tế, nhà văn hóa, nhà xưởng, khu dân cư… bị tốc mái, sạt lở ta-luy dương và ngập úng cục bộ. Ước tính thiệt hại khoảng 98 tỷ đồng.

Mưa lớn kèm dông lốc kéo dài, nhiều nhà bị cô lập, tỉnh Bắc Kạn ước tính thiệt hại 98 tỷ đồng- Ảnh 3.

Ông Lương Thanh Lộc (áo xanh ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Na Rì cùng các thành viên kiểm tra cầu bị ngập ở thôn Nà Lẹng, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: UNND huyện Na Rì

Là huyện có nhiều hộ dân phải di dời và bị cô lập do nước lũ dâng cao, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Na Rì cho biết, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cùng các ngành chức năng và nhân dân huyện Na Rì hiện vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra trên địa bàn huyện.

Mưa lớn kèm dông lốc kéo dài, nhiều nhà bị cô lập, tỉnh Bắc Kạn ước tính thiệt hại 98 tỷ đồng- Ảnh 4.

Lực lượng công an, quân sự huyện và người dân trong tổ nhân dân Phố A di chuyển tài sản của 7 hộ dân có nguy cơ ngập lụt tại khu vực trường PTDT Nội trú huyện Na Rì. Ảnh: UBND huyện Na Rì

"10 ngôi nhà phải di dời tại Phố A, thị trấn Yến Lạc của huyện cũng đã được lực lượng chức năng kịp thời di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt cao", Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài trên diện rộng, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các thành viên BCH về PCTT, các Sở, ngành thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 3 với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, không chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, thành lập các đoàn tổ chức đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn đối với nhà bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao; Sở Giao thông Vận tải huy động máy móc, thiết bị, lực lượng tổ chức khắc phục sạt lở, đảm bảo thông đường bước 1 đối với các vị trí bị sạt lở, hiện tại đã thông đường đối với các vị trí sạt lở ta luy dương, cây đổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem