Mua thiết bị gian lận thi cử dễ như mua... rau

Tùng Anh Thứ sáu, ngày 16/12/2016 06:00 AM (GMT+7)
Kỳ thi THPT quốc gia còn hơn 6 tháng nữa mới diễn ra, nhưng thời điểm này, thị trường thiết bị công nghệ dùng để gian lận trong thi cử đã bắt khởi động mà việc mua bán rất dễ dàng, thuận tiện...
Bình luận 0

Thiết bị nhỏ như hạt gạo

Chỉ cần một lệnh tìm kiếm trên Google hay gọi một cuộc điện thoại được quảng cáo tràn lan trên các trang mạng xã hội là người mua có thể dễ dàng tìm được món “hàng nóng” công nghệ siêu nhỏ để phục vụ cho việc gian lận trong các cuộc thi.

img

Các thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao được rao bán tràn lan trên mạng.

Việc vi phạm quy chế thi nếu bị phát hiện sẽ bị đình chỉ thi, đình chỉ học. Đối với sinh viên, việc lạm dụng gian lận thi cử sẽ dẫn đến hổng kiến thức, sau khi ra trường tìm công việc sẽ vô cùng khó khăn”.

TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội

Liên hệ với số điện thoại 0972*****của một trang bán hàng tai nghe không dây có địa chỉ tại phố Khâm Thiên (Hà Nội), PV ngay lập tức được nhân viên bán hàng của shop này tư vấn cho hàng loạt thiết bị nghe lén được quảng cáo là sản phẩm đời mới, hiện đại và tinh vi nhất.

Các loại tai nghe không dây kiểu mới được ngụy trang dưới nhiều hình thức: Giống thẻ ATM, giống sim điện thoại di động, có loại tai siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước chỉ 3mm; ngoài ra còn có loại siêu nhỏ bằng hạt gạo để bỏ vào trong tai mang vào phòng thi. Giá bán các thiết bị này dao động từ 3.000.000 -  4.000.000 đồng. Nhân viên tư vấn còn cho biết, nếu không đủ tiền mua, người cần dùng hoàn toàn có thể thuê với giá rẻ hơn gấp 10 lần chỉ từ 350.000 - 400.000 đồng/ngày.

Nhân viên một cửa hàng trên phố Xã Đàn (Hà Nội) cho biết, có thiết bị khác rẻ hơn nhưng khi đi thi phải mang điện thoại vào trong phòng thi để kết nối với thiết bị nhỏ đưa vào tai. Thiết bị này thường được sinh viên, đặc biệt là sinh viên tại chức mua. Còn đối với thí sinh thi THPT quốc gia hoặc ĐH tuyệt đối không được mang điện thoại, kể cả không bật nguồn nên dùng loại ngụy trang thẻ ATM, sim điện thoại là an toàn nhất.

“Với loại thẻ đời mới này, thí sinh sẽ không phải mang điện thoại vào phòng  thi mà vẫn nhận được thông tin nhờ cục thu sóng gắn vào sim bên trong cái thẻ. Thí sinh chỉ cần bỏ thiết bị vào trong lỗ tai, thiết bị này sẽ được kết nối với bên ngoài rất bí mật, không ai có thể phát hiện được. Bên ngoài chỉ việc đọc đáp án vào, âm thanh nghe rất rõ. Thời gian sử dụng mỗi lần lên tới 3 giờ” – nhân viên này nói.

 Khi PV thắc mắc với những môn thi trắc nghiệm thì không thể đọc từng câu hỏi và đáp án ra ngoài phòng thi được, như thế sẽ dễ bị lộ, nhân viên này mách thêm “bí kíp”: “Tốt nhất là mua thêm 1 chiếc bút camera giá 400.000 đồng để chụp đề thi gửi ra ngoài, như thế thì thí sinh chỉ cần ngồi rung đùi mà nghe đáp án thôi” – nhân viên này nói.

“Siết” gian lận thi cử

Nói về vấn đề này, thầy Trần Văn Lợi – giảng viên một Trường ĐH dân lập tại Hà Nội, người đã từng nhiều năm tham gia làm giám thị tại các kỳ thi ĐH- CĐ cho biết: Để phát hiện thí sinh dùng tài liệu, quay copy, nhìn bài thì đơn giản, nhưng thí sinh dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận thì phải người coi thi có kinh nghiệm mới phát hiện được: “Trong các kỳ tập huấn coi thi, các giám thị cũng phải lên mạng tìm hiểu để cập nhật các công nghệ mới không sẽ dễ bị thí sinh… qua mặt” – thầy Lợi nói. Cũng theo thầy Lợi, việc dùng thiết bị chỉ phù hợp với các môn tự luận, cần lý thuyết nhiều.

Mới đây, trong dự thảo quy chế kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017, Bộ GDĐT đã có nhiều biện pháp “siết” gian lận trong thi cử. Cụ thể, ngoài việc chuyển tất cả các môn sang hình thức trắc nghiệm (trừ môn văn), mỗi thí sinh sẽ có một mã đề riêng. Thí sinh tự do, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ được bố trí phòng thi riêng. Ngoài ra, thí sinh sẽ không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài môn trắc nghiệm. Đối với môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài kèm đề thi, giấy nháp.

Trong dự thảo, Bộ GDĐT cũng khẳng định nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi, có thể trình Bộ trưởng GDĐT quyết định một trong các hình thức: Đình chỉ tạm thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại trong Hội đồng thi hoặc trong cả nước; đình chỉ hoạt động, xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Hội đồng thi và thành viên của Hội đồng thi mắc sai phạm; đề xuất Bộ trưởng GDĐT thành lập Hội đồng chấm thẩm định, các đoàn thanh tra.

Với các biện pháp này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định trước Quốc Hội: “Thí sinh sẽ không thể học tủ, nhìn bài, nhắc đáp án và sử dụng thiết bị khi làm bài trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem