Mưa tuyết trắng xóa ruộng nương ở Hà Giang

Thứ hai, ngày 13/01/2014 17:10 PM (GMT+7)
Chỉ trong thời gian ngắn, các sườn núi ở thôn Mỏ Phàng, Hầu Lùng Sán, Xà Phìn, Xín Phìn Chư, Tống Quáng Trải tuyết đã phủ trắng xóa. Còn ở sân trường Thượng Phùng có tuyết rơi lưa thưa.
Bình luận 0
Hiện tượng mưa tuyết đã xuất hiện rạng sáng nay 13.1 ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Trao đổi với PV qua điện thoại, Phó chánh văn phòng UBND huyện Mèo Vạc ông Nguyễn Văn Lưu xác nhận, hiện tượng tuyết rơi bắt đầu từ rạng sáng 13.1. Sau đó, mưa tuyết nhanh chóng lan ra các xã Thượng Phùng, Xín Cái, Tả Lủng, Lũng Pù, Giàng Chu Phìn và Cán Chu Phìn.
Tuyết rơi trắng xóa phủ kín nương ruộng ở các xã vùng cao huyện Mèo Vạc
Tuyết rơi trắng xóa phủ kín nương ruộng ở các xã vùng cao huyện Mèo Vạc

Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Thượng Phùng, thầy giáo Vũ Văn Toản cho biết, mưa tuyết nhiều nhất kéo dài từ 4 - 8 giờ sáng.

Chỉ trong thời gian ngắn, các sườn núi ở thôn Mỏ Phàng, Hầu Lùng Sán, Xà Phìn, Xín Phìn Chư, Tống Quáng Trải tuyết đã phủ trắng xóa. Còn ở sân trường Thượng Phùng có tuyết rơi lưa thưa.

Theo thông tin ông Nguyễn Văn Lưu cung cấp, nhiệt độ ở các xã có núi đá đang phổ biến từ 1 – 2 độ C, ở các xã Xín Cái, Thượng Phùng, trung tâm xã Lũng Pù và đỉnh núi Sán Tớ, thị trấn Mèo Vạc nhiệt độ xuống đến – 1 độ C.

Ông Nguyễn Văn Lưu cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh ở các xã nói trên, huyện đã có chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Ngay trong ngày, UBND huyện Mèo Vạc đã cử nhiều đoàn công tác về các xã hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào che chắn chuồng trại, vận động nhân dân đưa các đàn trâu bò đang chăn thả từ rừng về nhà tránh rét.
Thanh Niên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem