Mục tiêu của TP.HCM đến năm 2015: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%

Quốc Hải Thứ tư, ngày 03/12/2014 06:09 AM (GMT+7)
Mục tiêu chung của TP.HCM là đến cuối năm 2020, 100% các trường học đều đạt chuẩn quốc gia về tiêu chí cơ sở vật chất; 100% người dân trong độ tuổi 15 - 35 biết chữ, trình độ học vấn bình quân của người dân là lớp 12...   
Bình luận 0

Đào tạo nghề nông thôn vượt yêu cầu

Đối với tiêu chí giáo dục xây dựng NTM, theo ghi nhận tại hầu hết các xã thuộc 5 huyện ngoại thành TP.HCM, công tác phổ cập giáo dục bậc tiểu học, THCS đã đạt theo tiêu chí đề ra, Đặc biệt, công tác tổ chức các lớp đào tạo nghề để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở địa phương khá thành công. Chẳng hạn tại xã Tân Thông Hội (Củ Chi), tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 50,7% trên tổng số lao động toàn xã (tiêu chí là 40%). Tương tự tại huyện Hóc Môn, huyện đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm được 8.300 người, đạt trên 100% so với kế hoạch năm…

img

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những tiêu chí vượt yêu cầu trong xây dựng NTM ở TP.HCM. Ảnh: Quốc Hải 


Thống kê của Hội Nông dân và Sở NNPTNT TP.HCM, đến nay thành phố đã đưa đi đào tạo nghề cho 37.000 lao động nông thôn, có việc làm ổn định. Ngoài ra các cấp Hội Nông dân ở các xã ngoại thành và 5 huyện ngoại thành đã tổ chức 226 lớp dạy nghề với trên 5.900 nông dân tham gia. Các lớp học chủ yếu là nghề trồng hoa kiểng, bonsai, kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, heo, gà công nghiệp... bảo đảm cho 70% nông dân nâng cao thu nhập gia đình sau khi được học nghề.

 

Theo Sở GDĐT TP.HCM, thành phố phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%.

Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

Hiện tại, toàn thành phố có 6/6 xã điểm đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, 50 xã còn lại đạt 16-18 tiêu chí; hướng đến mục tiêu ngày 30.4.2015 sẽ hoàn thành 100% xã đạt 19/19 tiêu chí. Chính vì vậy, đầu tư cho giáo dục chính là một trọng tâm mà TP.HCM phải quyết liệt triển khai vì đây cũng là tiêu chí khá khó khăn khi tốc độ gia tăng cơ học về dân số là rất lớn. Thành phố đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2020, 100% các trường học trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia về tiêu chí cơ sở vật chất; 100% phường xã - thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả; trình độ học vấn bình quân của người dân là lớp 12…

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Để xây dựng TP.HCM thành trung tâm GDĐT chất lượng cao của cả nước và khu vực, xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, thành phố cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với quá trình đổi mới GDĐT; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp GDĐT theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục; đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội và chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GDĐT”.

Về các giải pháp cụ thể, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết: “TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho các trường đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đạt chuẩn, hiện đại, thực hiện mô hình trường học thông minh. Đồng thời, thành phố sẽ thực hiện thí điểm các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở một số bộ môn toán, khoa học...”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem