Mừng thọ

  • Xuân Nhâm Dần 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nhiều gia đình tại tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ mừng thọ với tiêu chí đơn giản, gọn nhẹ, đảm bảo an toàn và ấm cúng.
  • Đã bước qua ngưỡng tuổi bách niên, cụ Phan Thị Quý và Ngũ Thị Du ở thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) vẫn minh mẫn, nhớ rõ những chặng đời đã đi qua. Bước vào mùa Xuân mới, hai cụ lại có niềm vui sum vầy cùng con cháu và anh em, họ hàng.
  • Vừa qua, một cặp vợ chồng già tổ chức sinh nhật lần thứ 80 của họ trong cùng một ngày, hơn 180 người thân đã đến chúc mừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Mặc dù nghi lễ vái lạy tại chỗ rất đơn giản, nhưng phải mất gần 30 phút để toàn bộ con cháu và họ hàng gần xa tiến hành xong thủ tục này.
  • Liên quan tới thông tin "Xã mừng thọ cụ bà 10.000 đồng" gây xôn xao mạng xã hội, lãnh đạo xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã giãi bày.
  • Ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019, hơn 150 cụ ông, cụ bà ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã được tổ chức mừng thọ tập thể.
  • Theo quan niệm của người dân tộc Dao Đỏ ở thôn Gốc Mít, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), khi con người từ 49 tuổi trở lên hay đau ốm, hồn vía bị vơi đi, cầu mệnh dần bị mục, do đó con cháu thường làm lễ mừng thọ cho họ.
  • Khi tôi lớn lên đã bước sang nửa thứ hai của thế kỷ 20. Làng tôi nằm trong vùng tạm chiếm của người Pháp. Chính quyền “bản xứ” là đuôi của con thạch sùng, đã đứt rời khỏi cái thân phong kiến nhưng vẫn còn ngọ ngoạy thêm một lúc.
  • Tết là từ quen gọi của người phương Đông, hàm nghĩa chỉ sự kiện diễn ra theo tập quán của một dân tộc, trong phạm vi một quốc gia. Với người Việt, Tết nguyên đán là tết quan trọng, mang tính phổ biến với nhiều tập tục.
  • Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930-14.10.2013), ngày 8.10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng đã chủ trì buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí từng công tác tại T.Ư Hội NDVN.
  • (Dân Việt) - Sau 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đã đạt 19/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Đăng Hoan – Bí thư Đảng ủy xã Yên Sở khẳng định, có được kết quả này là nhờ áp dụng hương ước làng vào xây dựng NTM.