Mường nhé
-
Những năm qua, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát huy triệt để tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
-
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé (Điện Biên) bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ đạt bình quân 1,3 tiêu chí/xã. Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân mà Mường Nhé đã “thay da, đổi thịt”.
-
Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) được huyện Mường Nhé (Điện Biên) triển khai từ năm học 2012-2013 đối với khối tiểu học, từ năm học 2015-2016 với khối trung học cơ sở. Đến nay, mô hình đã thu được nhiều kết quả tích cực.
-
Ông Pờ Dần Xinh dân tộc Hà Nhì, bản Tà Ko Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã có cách nuôi cá lạ mà hay, đó là tận dụng khe đá, vụng nước khe đá để làm ao.
-
Thảo nguyên Tá Miếu (xã Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên) được biết đến là nơi có nhiều tỷ phú nhất của tỉnh Điện Biên. Người Hà Nhì trên thảo nguyên đã phát huy lợi thế đồng cỏ, để chăn nuôi đại gia súc; nhà nhiều vài trăm con, nhà ít cũng vài chục con trâu, bò.
-
Ông Khoáng Văn Pháng,bản Mường Nhé mới (xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), đã có hơn 15 năm gắn bó với nghề nuôi cá thương phẩm nơi vùng biên ải. Trung bình mỗi năm, ông Phánh lãi hơn 200 triệu đồng từ nuôi cá nơi vùng cao heo hút này.
-
Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, thông tin Dân Việt nêu về việc tuyển dụng 93 giáo viên, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo các trường là hoàn toàn chính xác.
-
Năm 2017, huyện Mường Nhé (Điện Biên) trồng thử nghiệm 50ha cây sa nhân tím tại 4 xã: Sín Thầu, Chung Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng. Dự án do các xã làm chủ đầu tư. Điều đáng nói là cây sa nhân giống cấp cho người dân có giá “trên trời”, cao gấp 5 lần so với bán tại các trại cây giống.
-
Ngày 16.10, tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Chương trình "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương và đưa thầy thuốc trẻ về công tại huyện Mường Nhé.
-
Đó là lo ngại được nhiều đại biểu đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục dân tộc được Bộ GDĐT tổ chức ngày 31.7.