Mỹ bắt đầu phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 6

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 06/09/2014 19:08 PM (GMT+7)
Trang mạng Stripes (Mỹ) đưa tin, trước khi các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 hình thành khả năng chiến đấu, không quân Mỹ đã bắt đầu phát triển thế hệ tiếp theo của máy bay chiến đấu. 
Bình luận 0

img

 F-35, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ 

 

Trong một cuộc họp của Hiệp hội Không quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân Michael Hostage đã tiết lộ, họ đang triển khai nghiên cứu phát triển khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, đồng thời đưa ra một số đề xuất các khái niệm về máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Tư lệnh Michael Hostage cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sẽ khác hoàn toàn so với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, nó không phải là kiểu máy bay chiến đấu một chỗ ngồi.

“Vấn đề quan trọng khi nghiên cứu khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu là khoa học công nghệ tương lai có thể mang lại cho chúng tôi điều gì, thế hệ mới cần cung cấp ưu thế trên không, nếu tưởng tượng nó có một nút phím quyết định thì chỉ cần ấn nút đó thì đối phương dưới mặt đất sẽ bị tiêu diệt, đó là suy nghĩ của chúng tôi”, ông Michael Hostage nói.

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ khả năng trang bị vũ khí laser trên máy chiến đấu thế hệ thứ sáu. Ông này cho rằng vũ khí laser trên máy bay chiến đấu đã đạt được những tiến bộ vượt bậc: “Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều tính ứng dụng trong cuộc thử nghiệm này”.

Không quân Mỹ xác định thời điểm biên chế của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu là vào những năm 2030. Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân Michael Hostage cũng chỉ ra các nguyên tắc đào tạo của Không quân cần thay đổi cơ bản. Việc thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có thể thực hiện qua mô phỏng, tránh việc lộ lọt khả năng chiến đấu của sản phẩm.

 Ông Michael Hostage tin rằng, trong tương lai không xa, Không quân Mỹ có thể tiến hành huấn luyện cấp cao trong môi trường mô phỏng, ngoài ra Mỹ sẽ phát triển một loại máy bay trinh sát có khả năng “qua mặt” hệ thống phòng không tối tân của đối phương. Ông chỉ ra rằng, hiện nay, mặc dù Không quân Mỹ vẫn hoàn thành nhiệm vụ tại chiến trường phòng thủ lỏng lẻo Afghanistan, nhung đối với một phòng thủ vững chắc, liệu Mỹ có duy trì được khả năng này?
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem