Mỹ bơm thêm tiền khủng cho Ukraine, Moscow phẫn nộ

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 30/07/2024 13:39 PM (GMT+7)
Mỹ nên tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong nước và khoản nợ quốc gia ngày càng tăng của đất nước thay vì phân bổ thêm viện trợ cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nhận xét.
Bình luận 0
Mỹ bơm thêm tiền khủng cho Ukraine, Moscow phẫn nộ- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov.

"Washington tiếp tục đốt những khoản tiền khổng lồ trong lò lửa xung đột Ukraina và họ làm điều này trong bối cảnh nợ quốc gia của Mỹ đang ở mức kỷ lục, số nợ theo thông báo ngày hôm nay lần đầu tiên đã vượt trên 35 nghìn tỷ USD",  ông Antonov nói với các nhà báo và lưu ý rằng có thể hình dung những khoản tiền này sẽ mang lại những lợi ích gì nếu chúng "được dùng để giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác nhau ở chính Mỹ".

Bằng cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine, Mỹ chỉ đang kéo dài cuộc xung đột, làm số nạn nhân ngày càng gia tăng, nhà ngoại giao nói thêm.

Hôm thứ Hai, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ phân bổ 1,5 tỷ USD từ quỹ hỗ trợ Ukraina. Ngoài ra, Kiev sẽ nhận thêm số vũ khí trị giá 200 triệu USD được cấp trong phạm vi quyền hạn của Tổng thống. Như vậy, theo số liệu của Lầu Năm Góc, tổng số tiền Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraina trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden đã vượt trên 56,1 tỷ USD.

Ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố danh sách các loại vũ khí sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự tiếp theo trị giá 200 triệu đô la Mỹ, cũng như gói quốc phòng sắp tới trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ.

 Lầu Năm Góc báo cáo rằng Mỹ đã phân bổ gói 200 triệu đô la thông qua cơ chế thẩm quyền rút quân của tổng thống, nghĩa là vũ khí đang được chuyển trực tiếp từ các kho dự trữ của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ còn công bố khoản phân bổ khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ trong Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), trong đó có điều khoản ký kết các hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất vũ khí.

Cả hai gói hàng đều chứa đạn dược cho hệ thống HIMARS và NASAMS, cũng như đạn dược phòng không tầm ngắn và tầm trung, tên lửa RIM-7 phòng không, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 120mm và đạn dược chính xác trên không.

Danh sách này cũng bao gồm các hệ thống chống thiết giáp Javelin và AT-4, tên lửa chống tăng dẫn đường TOW, thiết bị tác chiến điện tử vô tuyến, vũ khí nhỏ, thuốc nổ, hệ thống liên lạc an toàn, dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại và phụ tùng thay thế.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem