Mỹ buông lời mật ngọt dụ Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400

Tiểu Đào (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 01/12/2018 19:05 PM (GMT+7)
Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần thống nhất sử dụng nội tệ để thanh toán hợp đồng mua hệ thống phòng thủ S-400 trị giá 2,5 tỷ USD.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng thủ S-400. Ảnh: Sputnik.

Theo Sputnik tổng kết lại một báo cáo của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Mỹ, Washington đã đề nghị cung cấp cho Ankara một hệ thống phòng không uy lực, đủ khả năng “đáp ứng mọi yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỹ với điều kiện nước này dừng vụ mua bán S-400”.

Trong bản báo cáo, bên cạnh việc nhấn mạnh “vị trí địa chiến lược độc nhất” nằm giữa châu Âu, Nga và Trung Đông của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như sức mạnh quốc phòng lớn mà NATO có thể tận dụng trong khu vực, Lầu Năm Góc cũng cảnh báo rằng “Washington sẽ đánh giá lại vai trò thành viên đồng phát triển chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35” của Ankara nếu “việc mua S-400 vẫn được thúc đẩy”.

 “Chính phủ Mỹ đã nói rõ với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc mua S-400 sẽ đem lại những hệ quả tiêu cực không thể tránh khỏi với quan hệ song phương Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO”, báo cáo ghi rõ.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư tới 1 tỷ USD cho việc thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ và vẫn đang tiếp tục cung cấp nhiều thành phần để chế tạo máy bay. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump vào hồi tháng 8 đã “đóng băng” việc chuyển giao các máy bay F-35 cho nước này do e ngại các thông tin mật về F-35 sẽ bị rò rỉ.

Ngoài ra, giới chức quốc phòng Mỹ cũng lo ngại rằng sau khi mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dùng chính các hệ thống này để thử nghiệm khả năng tàng hình, chiến đấu của F-35.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem