Mỹ chi 550 tỷ USD cứu sống một loạt hệ thống vũ khí hàng khủng

Văn Biên (theo Defense news) Thứ năm, ngày 17/07/2014 06:45 AM (GMT+7)
Một tiểu ban của Thượng viện Mỹ hôm 16.7 đã thông qua dự luật đồng ý phê duyệt gần 550 tỷ USD chi tiêu quân sự để kéo dài tuổi thọ của những hệ thống vũ khí mà Lầu Năm Góc đang muốn cho nghỉ hưu.
Bình luận 0

Tiểu ban Đặc trách Chi tiêu Quốc phòng đã nhất trí thông qua dự luật chi cho Lầu Năm Góc 489,6 tỷ USD cho chi cơ bản và 58,3 tỷ USD cho hỗ trợ chiến tranh.

Với số kinh phí này sẽ giúp giữ lại một loạt hệ thống vũ khí được đề nghị nghỉ hưu, giúp Lầu Năm Góc không phải mua thêm vũ khí vào năm tới để có thể tiết kiệm tiền.

img

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Glowler của hải quân Mỹ nhận được 1,3 tỷ USD để hoạt động cho phi đội 12 chiếc.

Trong kế hoạch ngắn hạn, việc đề xuất tổng ngân sách quốc phòng 547,9 tỷ USD từ lâu đã được cảnh báo sẽ được xem như là một sự tác động mạnh đối với nền tài chính của Mỹ. Đáng chú ý, quy định mới của Thượng Viện Mỹ được đưa ra trước đó còn cho phép chi hàng triệu USD để tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay USS George Washington mà không cần thông qua Nhà Trắng.

Ba ủy ban quốc phòng khác của Mỹ cũng được đặc cách tương tự như vậy. Điều đó nghĩa rằng gần như quân đội Mỹ sẽ chắc chắn duy trì cả 11 đội tàu sân bay. Dự luật cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của phi đội máy bay tấn công A-10 của Không lực Mỹ với số kinh phí được cấp 338 triệu USD.

Ngoài việc duy trì được đội tàu sân bay George Washington và máy bay A-10,  Tiểu ban Đặc trách Chi tiêu Quốc phòng còn đề xuất 517 cắt giảm cụ thể cho các chương trình và chuyển số kinh phí tiết kiệm 11,7 tỷ USD cho các nhiệm vụ ưu tiên hơn.

img

Máy bay tấn công An-10 Thunderbolt II của Không lực Mỹ cũng nhận được sự ưu tiên bổ sung ngân sách. 

Chiến lược tương tự như trên cũng được đề xuất để đưa các nguồn vốn nhằm kéo dài kế hoạch nghỉ hưu các vũ khí trong dự án Pentagonweapon. Trong đó, ưu tiên cho việc kéo dài hoạt động của phi đội máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler của Hải quân.

Đồng thời Tiểu ban Đặc trách Chi tiêu Quốc phòng của Thượng Viện còn duyệt bổ sung thêm 1,3 tỷ USD để sản xuất 12 chiếc máy bay Boeing. Các đơn vị xe quân sự cũng được cấp thêm nguồn kinh phí bổ sung, gồm có 75 triệu USD cho phục hồi cải tiến, 37 triệu USD cho các xe Bradley Fighting, 120 triệu USD cho xe tăng Abrams, và 61 triệu USD để sản xuất xe Stryker. Các máy bay cảnh báo sớm, tình báo AWACS cũng nhận được 31 triệu USD để duy trì tất cả 31 chiếc hoạt động.

Chương trình Iron Dome cũng sẽ nhận được 351 triệu USD và chương trình tên lửa với Israel sẽ nhận được 621,6 triệu USD vào năm 2015. Tiểu ban cũng duyệt hàng tỷ USD cho các chương trình đóng tàu của Hải quân, trong đó viện trợ hoàn toàn kinh phí cho chương trình tàu khu trục DDG-1000 và DDG-51. Viện trợ một phần cho các tàu vận tải LPD-28 và 80 triệu USD cho chương trình tàu tuần duyên ven bờ của Hải quân.

Ngoài ra, dự luật cũng cung cấp thẳng 125 triệu USD không qua Tổng thống Obama cho chương trình cạnh tranh phóng vệ tinh quân sự và chế tạo động cơ đẩy nhiên liệu rắn mới để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem