Mỹ đẩy ông Zelensky vào thế phải đưa ra mệnh lệnh bất ngờ

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 03/12/2023 09:16 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra mệnh lệnh bất ngờ xây dựng Bức tường Zaluzhny tương tự như Bức tường Surovikin. Liệu nó có cứu được Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi thất bại?
Bình luận 0
 Mỹ đẩy ông Zelensky vào thế phải đưa ra mệnh lệnh bất ngờ - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine trong chiến hào. Ảnh Pravda

Trong bài phát biểu qua video ngày 30/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ xây dựng các công sự trên các tuyến phòng thủ chính ở các khu vực: Avdiivka, Maryinka, Kupyansk, Lyman, và ở các khu vực biên giới với Nga và Belarus.

Ông Zelensky tuyên bố, quốc phòng sẽ trở thành vấn đề ưu tiên của Kiev kể từ bây giờ.

Các nguồn tin Ukraine cho biết, ông Zelensky có bất đồng với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny về đề xuất của ông Zaluzhny về việc bắt đầu xây dựng các công sự phòng thủ. Động thái như vậy ngụ ý rằng Ukraine đang từ bỏ chiến thuật tấn công của Lực lượng vũ trang nước này.

Tuy nhiên, Zelensky đã bất ngờ đồng ý biến đề xuất của Zaluzhny thành hiện thực.

Kênh Resident Telegram cho biết dẫn nguồn tin từ văn phòng ông Zelensky rằng quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm Kiev. Kênh này cho biết các bên đã có một "cuộc trò chuyện khó khăn" về sự cần thiết của những công sự như vậy.

Người Mỹ hiểu rằng những tuyên bố chính trị của ông Zelensky về sự cần thiết phải lấy lại đường biên giới năm 1991 không tương quan với các nguồn lực mà phương Tây và Ukraine có trong tay.

Tuyên bố của Zelensky thực sự có ý nghĩa gì?

Đây chắc chắn là một thất bại về mặt thông tin đối với ông Zelensky, hãng tin Pravda của Nga nhận định. Truyền thông Ukraine liên tục đưa tin về cuộc tấn công đang tiến triển của Lực lượng vũ trang Ukraine. Một số người trong số họ thậm chí còn nói rằng AFU vẫn kiểm soát Bakhmut.

Điều đó cũng có nghĩa là Kiev sẽ chỉ có thể nhận được hỗ trợ quân sự cho mục đích phòng thủ, điều này đã trở thành hiện thực.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, Ukraine đã nhận được số tiền hỗ trợ tài chính bên ngoài nhỏ nhất vào tháng 11 trong sáu tháng qua, 2 tỷ USD tài trợ ưu đãi so với 5,3 tỷ USD trong tháng 7. Để bù đắp thâm hụt ngân sách, Ukraine cần 7-8 tỷ USD mỗi tháng.

Theo quy định của quân sự, phải có ba tuyến phòng thủ kiên cố như vậy. Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tham gia xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên. Cơ quan Cải tạo và Phát triển Cơ sở hạ tầng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm về tuyến thứ hai và thứ ba (có sự tham gia của các nhà thầu tư nhân).

Trong bối cảnh khái niệm đang thay đổi, Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và người đứng đầu chính quyền của Zelensky Andrii Yermak bắt đầu đi thị sát khắp đất nước. Họ đã đến thăm Odessa, Mykolaiv, Kharkiv và sở chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Kupyansk. Mục đích của chuyến tham quan là để đảm bảo sự trung thành với các hướng dẫn quốc phòng mới.

Dự án ' Bức tường Zaluzhny' có khả thi không?

Dựa trên những điều trên, các câu hỏi được đặt ra…

Nguồn vốn sẽ lấy từ đâu để xây dựng Bức tường Zaluzhny lớn như vậy từ Donbass đến Lviv? Ukraine có đủ nhân lực và máy móc cho những công việc như vậy không? Điều này gợi lên một dự án khác trong ký ức - bức tường Yatsenyuk đã chìm vào quên lãng và số tiền chỉ đơn giản là bị cướp bóc. Có ai sẽ canh giữ bức tường khi công sự hoàn thành không? Và khi nào họ sẽ hoàn thành? Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, liệu Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có cho phép thực hiện một dự án như vậy không?

Kiev đã phân bổ 12 triệu 500 nghìn hryvnia cho chính quyền khu vực Dnieper để xây dựng các công sự trong khu vực. Theo nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko, các công trình ở khu vực này phải hoàn thành trước ngày 28/12/2023. 

Trong khid đó, Bức tường Surovikin được xây dựng trong sáu tháng. Công việc bắt đầu vào tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào tháng 6, trước khi Ukraine tiến hành phản công.

Các lực lượng vũ trang Nga đã học được cách vượt qua các công sự. Cuộc tấn công vào Avdiivka sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn 30% so với cuộc tấn công vào Bakhmut.

Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sẵn sàng cung cấp 5 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Các loại vũ khí mới đã được chuẩn bị để tiêu diệt các khu vực kiên cố. Ví dụ, quân đội Nga sử dụng bom trên không với các mô-đun điều chỉnh và bay lượn đa năng, cũng như các loại máy bay không người lái kamikaze mới, bao gồm cả máy bay không người lái Lancet.

Cựu phó thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Tướng Sergei Krivonos, nói rằng cuộc tấn công của Nga "nên được dự đoán trước và nó sẽ xảy ra". Ông nói thêm rằng người Nga đang chuẩn bị một số lượng lớn các đơn vị quân đội chính thức sâu trong hậu phương trên lãnh thổ Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem