Chính quyền Biden đề nghị bán 45.000 quả đạn pháo để Israel tấn công Hamas

V.N (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 09/12/2023 21:16 PM (GMT+7)
Reuters dẫn các nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Biden yêu cầu Quốc hội phê duyệt việc bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel để sử dụng trong cuộc tấn công chống lại Hamas ở Gaza.
Bình luận 0
Chính quyền Biden đề nghị bán 45.000 quả đạn pháo để Israel tấn công Hamas - Ảnh 1.

Xe tăng Merkava của Israel hoạt động ở một địa điểm được cho là Gaza. Ảnh: Reuters.

Yêu cầu này được đưa ra ngay cả khi mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến đã giết chết hàng nghìn thường dân ở Gaza kể từ khi Israel đáp trả cuộc tấn công vào ngày 7/10 của phiến quân Hamas.

Thương vụ tiềm năng trị giá hơn 500 triệu USD này không nằm trong yêu cầu bổ sung 110,5 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden, bao gồm tài trợ cho Ukraine và Israel. Yêu cầu đang được các ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện xem xét không chính thức, các ủy ban này cho phép các thành viên có đặc quyền trì hoãn việc mua bán hoặc thảo luận không chính thức với chính quyền về những lo ngại có thể.

Một quan chức Mỹ và Josh Paul, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang thúc đẩy các ủy ban quốc hội nhanh chóng phê duyệt giao dịch, trong bối cảnh có sự phản đối từ những người ủng hộ nhân quyền đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột.

Paul, người đã từ chức tại Bộ Ngoại giao vào tháng 10 để phản đối những gì ông gọi là sự "ủng hộ mù quáng" của chính quyền dành cho Israel, cho biết: "Việc này đã được chuyển đến các ủy ban vào đầu tuần này và họ được cho là có 20 ngày để xem xét các trường hợp của Israel. Nhà nước (Bộ) đang thúc đẩy họ làm rõ ngay bây giờ". 

Hai quan chức Mỹ cho biết, chính quyền cũng đang cân nhắc sử dụng các cơ quan khẩn cấp của Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để cho phép một phần đạn dược - 13.000 trong số 45.000 quả đạn, vượt qua cuộc xét duyệt của ủy ban, mặc dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Một quan chức Mỹ cho biết động thái này sẽ cho phép Israel chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ do căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Các hình ảnh trực tuyến về cuộc chiến cho thấy Israel thường xuyên triển khai xe tăng Merkava trong cuộc tấn công vào Gaza và ở biên giới phía nam với Lebanon, nơi các cuộc giao tranh đã nổ ra kể từ ngày 7/10.

Những chiếc xe tăng này cũng có liên quan đến cái chết của các nhà báo.

Hôm thứ Năm, một cuộc điều tra của Reuters tiết lộ rằng một đội xe tăng của Israel đã giết chết nhà báo Issam Abdallah của Reuters và làm bị thương sáu phóng viên bằng cách bắn liên tiếp hai quả đạn từ Israel trong khi các nhà báo đang quay phim về vụ pháo kích xuyên biên giới.

Israel đã tăng mạnh các cuộc tấn công vào Dải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc một tuần trước, tấn công dọc theo vùng đất của người Palestine và giết chết hàng trăm người trong giai đoạn mở rộng của cuộc chiến mà Washington cho rằng đã đi ngược lại những lời hứa của Israel.

Bộ Y tế Gaza cho biết số người chết trong chiến dịch của Israel ở Gaza đã tăng lên 17.487.

Khi chiến tranh ngày càng gia tăng, vũ khí Mỹ được sử dụng chính xác như thế nào và ở đâu trong cuộc xung đột đã bị giám sát chặt chẽ hơn, mặc dù các quan chức Mỹ cho biết không có kế hoạch đặt ra điều kiện về viện trợ quân sự cho Israel hoặc xem xét giữ lại một phần viện trợ.

Những người ủng hộ nhân quyền bày tỏ lo ngại về thương vụ này, cho rằng nó không phù hợp với nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép với Israel nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Louis Charbonneau, Giám đốc Liên hợp quốc tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết: "Bằng cách tiếp tục cung cấp cho Israel vũ khí và vỏ bọc ngoại giao khi nước này phạm tội tàn bạo, bao gồm cả việc trừng phạt tập thể dân thường Palestine ở Gaza, Mỹ có nguy cơ đồng lõa với tội ác chiến tranh".

Hôm 8/12 Mỹ cũng phủ quyết đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, một động thái cô lập Washington về mặt ngoại giao khi nước này bảo vệ đồng minh của mình.

Đầu tuần này, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM) do Mỹ sản xuất đã được quân đội Israel sử dụng trong hai cuộc không kích vào những ngôi nhà có nhiều dân thường. Đây là lần đầu tiên một nhóm nhân quyền liên kết trực tiếp vũ khí của Mỹ với một cuộc tấn công giết chết dân thường. .

Israel cho biết họ đang cung cấp thông tin chi tiết về những khu vực nào an toàn cho dân thường và cách tiếp cận họ, đồng thời cho biết Hamas phải chịu trách nhiệm về những tổn hại xảy ra với dân thường vì tổ chức này hoạt động ở khu vực đó, một cáo buộc mà nhóm Hồi giáo này phủ nhận.

Israel đã phát động cái mà họ gọi là chiến dịch tiêu diệt Hamas sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo tấn công các thị trấn của Israel trong một cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt hơn 240 con tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem